Nhà Trắng phản ứng khi chị gái Tổng thống Mỹ gọi ông Trump là 'kẻ nói dối tàn nhẫn'

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã bác bỏ những phát ngôn về tính vô nguyên tắc và dối trá của Tổng thống Mỹ Donald Trump, do chị gái của ông, bà Maryanne Trump-Barry đưa ra.

Meadows nói trên ABC rằng những tuyên bố này bóp méo tính cách của người mà ông ta đang là thuộc cấp. “Vị Tổng thống mà tôi có vinh dự được phục vụ không phải như những gì ông ấy được mô tả trong trong cuốn băng bí mật” - ông nói.

Ông cũng chỉ trích cô cháu họ của ông Trump, người đã ghi âm các cuộc trò chuyện với chị gái của nhà lãnh đạo nước Mỹ, và lưu ý rằng bằng những hành động như vậy cô ta đang cố gắng giúp ứng cử viên đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
“Tôi có thể nói với các vị rằng tổng thống không chỉ chuẩn bị tốt mỗi ngày, mà ông ấy còn làm nhiều hơn bất kỳ vị tổng thống nào khác mà tôi có vinh dự được biết, nếu xét về nguyện vọng của ông ấy tin tưởng rằng chúng tôi đang thúc đẩy các chương trình hết sức quan trọng cho người dân Mỹ” - Meadows nhấn mạnh.

Trước đó, trên các phương tiện truyền thông đã xuất hiện đoạn băng ghi âm bí mật một cuộc trò chuyện của chị gái của Tổng thống Mỹ, Maryanne Trump-Barry, trong đó bà gọi em trai mình là kẻ nói dối tàn nhẫn, vô nguyên tắc.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.