Nhiều tên lửa tấn công thành phố Kiev, Nga cảnh báo EU chịu khủng hoảng 'hàng thập kỷ'

Theo Tuấn Trần (Vietnamnet)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhiều tên lửa đã tấn công vào thành phố Kiev hôm nay (10/10), chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tố Ukraine tấn công cây cầu Crưm.

Hãng tin The Guardian dẫn lời giới chức Kiev cho biết, ít nhất hai vụ tấn công bằng tên lửa đã xảy ra tại trung tâm thành phố vào lúc 8h15 và 9h20 sáng nay (giờ địa phương). Sau đó, hai vụ nổ nữa xảy ra lúc 9h30. “Một số vụ nổ đã xảy ra ở quận Shevchenkiv thuộc trung tâm thủ đô. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật sau”, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko viết trên Telegram.

“Các cuộc không kích đang diễn ra. Tôi yêu cầu người dân bình tĩnh và nên trú ẩn trong các hầm ngầm. Lực lượng phòng không đã được triển khai vào trạng thái tác chiến. Tôi cần nhắc lại rằng, còi báo động không kích vẫn đang hoạt động, người dân đừng ngó lơ và nên tìm nơi trú ẩn. Xin hãy chờ đợi”, Thống đốc khu vực Kiev Oleksiy Kuleba cho biết.

Hiện trường vụ tập kích vào Kiev sáng nay. Ảnh: The Guardian

Hiện trường vụ tập kích vào Kiev sáng nay. Ảnh: The Guardian

Theo The Guardian, hàng loạt xe cứu thương đã được giới chức thành phố Kiev triển khai đến nhiều khu vực tên lửa rơi xuống.

“Khu vực trung tâm thành phố đã bị tấn công, ngay cạnh công viên Shevchenko. Tên lửa đã rơi xuống một giao lộ chính của thành phố trong giờ cao điểm buổi sáng. Theo cơ quan chức năng địa phương, các vụ tấn công đã khiến một số dân thường thiệt mạng hoặc bị thương”, phóng viên tờ Thời báo Tài chính Christopher Miller làm việc tại Kiev, nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã ra thông cáo về các vụ tấn công trên.

“Đã có các cuộc tập kích bằng tên lửa, khiến cho một số dân thường thiệt mạng hoặc bị thương. Tôi mong người dân đừng rời khỏi hầm trú ẩn, và hãy chăm lo cho chính mình cùng người thân”, ông Zelensky nói trong video được Văn phòng Tổng thống Ukraine đăng tải sáng nay.

Theo hãng tin Al Jazeera, các vụ tập kích trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc vụ nổ xảy ra trên cây cầu Crưm “là do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine sắp đặt, thực hiện và ra lệnh”.

Nga cảnh báo EU chịu khủng hoảng “hàng thập kỷ”

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) từ chối năng lượng Nga sẽ khiến họ “mất đi khả năng cạnh tranh trên thị trường”.

“Việc quay lưng lại với năng lượng của Nga sẽ dẫn đến những hậu quả rất bi thảm đối với EU, với viễn cảnh họ sẽ bị phi công nghiệp hóa trong 20 năm tới. Việc sản xuất hàng hóa bị sụp đổ. Chính việc họ đã nhắc đi nhắc lại về vấn đề phải thoát khỏi sự phụ thuộc năng lượng Nga đã dẫn tới tình hình hiện tại”, hãng tin RT dẫn lời ông Peskov nói.

“Trong khi đó, Mỹ bán khí đốt với giá cao gấp 3-4 lần giá của chúng tôi. Các lãnh đạo châu Âu đang làm cho nền kinh tế của họ kém cạnh tranh hơn, khi họ trả số tiền lớn như vậy cho các nhà cung cấp Mỹ”, ông Peskov nói thêm.

Giới chức EU tới nay chưa đưa ra bình luận về các phát biểu trên của ông Peskov.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.