Nhiều tuyến đường TP. Vinh tắc nghẽn nghiêm trọng trong sáng 8/9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong khung giờ cao điểm sáng 8/9, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Vinh ùn tắc nghiêm trọng, nhất là trước các trường học, công sở.
Theo ghi nhận của P.V, trong khoảng thời gian từ 6h30 đến 7h30 sáng 8/9, nhiều tuyến đường của TP. Vinh tắc nghẽn nghiêm trọng, đặc biệt là tại các tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Đại lộ Lê Nin, Đinh Công Tráng... Trong ảnh: Cảnh ùn tắc tại tuyến đường An Dương Vương gần Trường Tiểu học Trường Thi. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của P.V, trong khoảng thời gian từ 6h30 đến 7h30 sáng 8/9, nhiều tuyến đường của TP. Vinh tắc nghẽn nghiêm trọng, đặc biệt là tại các tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Đại lộ Lê Nin, Đinh Công Tráng... Trong ảnh: Cảnh ùn tắc tại tuyến đường An Dương Vương gần Trường Tiểu học Trường Thi. Ảnh: Quang An

Tại các tuyến phố này có thể dễ dàng nhận thấy xe cộ nối nhau hàng dài vì không thể di chuyển được. Nhiều tài xế bấm còi inh ỏi; một số phương tiện xe máy đành phải đi trên vỉa hè hoặc quay đầu vì phải chờ đợi quá lâu. Nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc là do mưa kéo dài diễn ra vào giờ cao điểm phụ huynh đưa con đi học, đi làm... Ảnh: Quang An

Tại các tuyến phố này có thể dễ dàng nhận thấy xe cộ nối nhau hàng dài vì không thể di chuyển được. Nhiều tài xế bấm còi inh ỏi; một số phương tiện xe máy đành phải đi trên vỉa hè hoặc quay đầu vì phải chờ đợi quá lâu. Nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc là do mưa kéo dài diễn ra vào giờ cao điểm phụ huynh đưa con đi học, đi làm... Ảnh: Quang An

Trên tuyến đường Nguyễn Du, 2 hàng ô tô tắc nghẽn kéo dài, chỉ có xe máy mới nhích lên được. Ảnh: Quang An

Trên tuyến đường Nguyễn Du, 2 hàng ô tô tắc nghẽn kéo dài, chỉ có xe máy mới nhích lên được. Ảnh: Quang An

Tuyến đường Lê Hồng Phong trước khu vực Trường THPT chuyên Phan Bội Châu kẹt cứng trong sáng 8/9, nhiều phương tiện chôn chân hàng chục phút. Ảnh: Trân Châu

Tuyến đường Lê Hồng Phong trước khu vực Trường THPT chuyên Phan Bội Châu kẹt cứng trong sáng 8/9, nhiều phương tiện chôn chân hàng chục phút. Ảnh: Trân Châu

Giao thông lộn xộn tại các ngã ba, ngã tư. Ảnh: Quang An

Giao thông lộn xộn tại các ngã ba, ngã tư. Ảnh: Quang An

Các điểm ùn tắc nhất nằm ở trước các cổng trường học khi nhiều phụ huynh đưa con đi học bằng ô tô, dừng đỗ tràn lan trên các tuyến đường, nhiều xe không thể di chuyển. Ảnh: Quang An

Các điểm ùn tắc nhất nằm ở trước các cổng trường học khi nhiều phụ huynh đưa con đi học bằng ô tô, dừng đỗ tràn lan trên các tuyến đường, nhiều xe không thể di chuyển. Ảnh: Quang An

Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc, lực lượng CSGT đã được phân công đến các tuyến đường để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Ảnh: Quang An
Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc, lực lượng CSGT đã được phân công đến các tuyến đường để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Ảnh: Quang An
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ: Từ đêm 07 - 11/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và nhiễu động gió Đông nên ở khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa có khả năng đạt: 100-200mm, có nơi cao hơn 250mm.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Từ đêm 07 - 11/9 có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa có khả năng đạt: 100-200m, có nơi cao hơn 250mm như các địa phương Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TX. Cửa Lò, TP. Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn...

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.