Nhóm đối tượng ở Nghệ An lập chốt, trưng biển 'cấm quay phim, chụp ảnh' để khai thác rừng trái phép

(Baonghean.vn) - Nhóm đối tượng khai nhận đã khai thác và vận chuyển ra khỏi rừng được 4 chuyến với tổng số lượng gỗ khoảng hơn 20 m3. Số gỗ trên được bán cho các cơ sở sản xuất mộc dân dụng, sử dụng chất đốt, lò sấy chè trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An).
Clip Công an bắt 4 đối tượng cùng tang vật chặt phá rừng trái phép.

Khoảng đầu tháng 7/2019, Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được thông tin có một số đối tượng tổ chức khai thác rừng trái phép và chuyển đổi mục đích rừng không đúng quy định, nên xác lập chuyên án 719R để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định tại tiểu khu 996 thuộc địa bàn xã Thanh An, huyện Thanh Chương có một số đối tượng hoạt động khai thác trái phép, đốt phát, đốn hạ các loại lâm sản (gỗ) và rừng tự nhiên để trồng keo.

Các đối tượng lập chốt canh gác, cảnh giới và treo biển cấm quay phim ghi hình. Ảnh: Minh Khôi
Các đối tượng lập chốt canh gác, cảnh giới và treo biển cấm quay phim ghi hình. Ảnh: Minh Khôi

Việc tiếp cận khu vực các đối tượng khai thác để đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng lập chốt canh gác, cảnh giới.

Đến ngày 29/7, nắm được thông tin các đối tượng tổ chức vận chuyển số gỗ đã khai thác đi tiêu thụ, Ban chuyên án quyết định phá án.

Chiếc xe ô tô cùng số gỗ các đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: Minh Khôi
Chiếc xe ô tô cùng số gỗ các đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: Minh Khôi

Khoảng 23h cùng ngày, khi các đối tượng đi đến địa phận thôn 6, xã Thanh Hương, Phòng Cảnh sát môi trường tiến hành chốt chặn, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Quốc Sơn (SN 1990), trú tại xóm 3, xã Thanh Thủy; Lê Ngọc Trường (SN 1986) và Hoàng Văn Thắng (SN 1979) cùng trú tại xóm 1, xã Thanh An; Trần Văn Hải (SN 1983), trú tại thôn 9, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 xe ô tô đã hết thời hạn kiểm định, khoảng 6m3 gỗ tròn từ nhóm 6 đến nhóm 8; 2 cưa xăng, 1 con dao và 3 xe máy.

4 đối tượng khai thác rừng trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Minh Khôi
4 đối tượng khai thác rừng trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Minh Khôi

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã khai thác và vận chuyển ra khỏi rừng được 4 chuyến với tổng số lượng gỗ khoảng hơn 20 m3. Số gỗ trên được 4 đối tượng bán cho các cơ sở sản xuất mộc dân dụng, sử dụng chất đốt, lò sấy chè trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường đang tiến hành điều tra mở rộng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Minh Khôi
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Minh Khôi

tin mới

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.