Những bức ảnh nổi bật nhất thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Tuần qua, trên khắp thế giới diễn ra nhiều sự kiện được các phóng viên Reuters ghi lại bằng hình ảnh sinh động. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những bức ảnh ấn tượng nhất.

Các nhân viên cứu hộ kéo con chó cứu hộ qua sông tại nơi xảy ra lở đất ở làng Xinmo, Mao, Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 25 tháng 6 năm 2017.
Các nhân viên cứu hộ kéo con chó qua sông tại nơi xảy ra lở đất ở làng Xinmo, Mao, Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 25 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters
Một cặp vợ chồng hôn bên cạnh lửa trại trên bãi biển Poniente tổ chức lễ nhậm chí mùa hè tại Gijon, Tây Ban Nha, ngày 24 tháng 6 năm 2017.
Một cặp vợ chồng hôn bên cạnh lửa trại trên bãi biển Poniente ttrong một lễ hội mùa hè tại Gijon, Tây Ban Nha, ngày 24 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters
Một người biểu tình cầm lá chắn thô sơ và một con dao đặt trước bức ảnh trước cuộc mít tinh chống lại chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas, Venezuela, ngày 27 tháng 5 năm 2017
Một người biểu tình cầm lá chắn thô sơ và một con dao trong cuộc mít tinh chống lại chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas, Venezuela, ngày 27 tháng 5 năm 2017. Ảnh: Reuters
Các thành viên băng đảng Mara Salvatrucha (MS-13) chờ đợi để được hộ tống khi họ đến phòng giam tối đa ở Zacatecoluca, El Salvador vào ngày 22 tháng 6 năm 2017
Các thành viên băng đảng Mara Salvatrucha chờ đợi để được hộ tống đến phòng giam tối đa ở Zacatecoluca, El Salvador vào ngày 22 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters
Pháo đài al-Hadba bị phá hủy tại Nhà thờ Hồi giáo Grand al-Nuri (L) được nhìn thấy tại Mosul, Iraq ngày 27 tháng 6 năm 2017
Pháo đài al-Hadba của Nhà thờ Hồi giáo Grand al-Nuri  tại Mosul, Iraq bị phá hủy ngày 27 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông Hồi giáo đang chơi với con gái dọc theo bờ Biển Địa Trung Hải trong kỳ nghỉ Hồi giáo của Eid al-Fitr, ở Ashkelon, Israel ngày 26 tháng 6 năm 2017
Một người đàn ông Hồi giáo đang chơi với con gái dọc theo bờ Biển Địa Trung Hải trong kỳ nghỉ Hồi giáo của Eid al-Fitr, ở Ashkelon, Israel ngày 26 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ôm Hoa hậu Donald Trump của Mỹ khi họ đưa ra những tuyên bố chung trong Rose Garden của Nhà Trắng ở Washington, ngày 26 tháng 6 năm 2017
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ôm Tổng thống Mỹ Donald Trump  khi họ đưa ra những tuyên bố chung tại Vườn Hồng của Nhà Trắng ở Washington, ngày 26 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters
Các thân nhân của nạn nhân phản ứng tại nơi lở đất ở làng Xinmo, Mao County, Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 26 tháng 6 năm 2017.
Các thân nhân của nạn nhân vụ lở đất ở làng Xinmo, Mao County, Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 26 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters
Mọi người tận hưởng một ngày đầy nắng ở biển phía trước của Adler ở Sochi, Nga, ngày 26 tháng 6 năm 2017
Mọi người tận hưởng một ngày đầy nắng ở bãi biển  Adler ở Sochi, Nga, ngày 26 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters
Mọi người tham dự cầu nguyện Eid al-Fitr để chấm dứt tháng ăn chay thánh Ramadan tại một sân chơi ở vùng ngoại ô Bán, Morocco vào ngày 26 tháng 6 năm 2017
Mọi người tham dự lễ cầu nguyện Eid al-Fitr để chấm dứt tháng ăn chay  Ramadan tại một sân chơi ở vùng ngoại ô của Morocco vào ngày 26 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters
Các mảnh vụn và khói được nhìn thấy sau khi một chiếc máy bay ném bom OV-10 thả bom, trong khi không kích, khi quân đội của chính phủ tiếp tục cuộc tấn công chống lại quân nổi dậy từ nhóm Maute, người đã chiếm một phần của thành phố Marawi, Philippines 23 tháng 6 năm 2017
Các mảnh vụn và khói được nhìn thấy sau khi một chiếc máy bay ném bom OV-10 thả bom, trong cuộc không kích tấn công chống lại quân nổi dậy của nhóm Maute, lực lượng đã chiếm một phần của thành phố Marawi, Philippines 23 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters
Thượng nghị sĩ Larissa Waters của đảng Xanh đã cho con gái cô Alia Joy vui vẻ khi nói chuyện trong Thượng viện Úc về việc tài trợ cho trường học tại Toà nhà Quốc hội ở Canberra, Úc, ngày 22 tháng 6 năm 2017
Thượng nghị sĩ Larissa Waters của đảng Xanh đã cho con gái bú khi phát biểu trong Thượng viện Úc về việc tài trợ cho trường học tại Toà nhà Quốc hội ở Canberra, Úc, ngày 22 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trả lại quả bóng trong khi ngồi trên xe lăn khi ông chơi quần vợt trên chiếc Pont Alexandre III tại Paris, Pháp, ngày 24 tháng 6 năm 2017
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngồi trên xe lăn khi ông chơi quần vợt ở Pont Alexandre III tại Paris, Pháp, ngày 24 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.