Những điểm đến của người giàu

Những vùng đất xa xôi, lạnh giá như Alaska, Bắc cực và Nam cực được dự đoán sẽ trở thành điểm đến yêu thích đối với những người giàu có trên thế giới trong năm 2018.

Báo cáo Luxe 2018 của Virtuoso -  mạng lưới lữ hành cao cấp hàng đầu của Mỹ - vừa đưa ra dự báo mới nhất về xu hướng du lịch trong năm tới. Báo cáo cho thấy các khách hàng của Virtuoso có xu hướng thích du lịch trải nghiệm và những điểm đến đang được chú ý là Iceland, Croatia, Nhật Bản, Cuba, Bồ Đào Nha.

Ảnh minh họa: Travel Dailynews
Ảnh minh họa: Travel Dailynews

Cũng theo Báo cáo Luxe 2018, du lịch nhiều thế hệ, các chuyến đi mạo hiểm, các cuộc dạo chơi trên sông bằng du thuyền, du lịch ẩm thực và du lịch kết hợp với các lễ kỷ niệm... sẽ là xu hướng du lịch đối với những khách hàng giàu có của Virtuoso.

Ngoài ra, trong bản báo cáo của mình, Virtuoso còn đưa ra một số gợi ý cho các chuyến du lịch trong tương lai:

1. Những điểm đến lạnh giá

Những người du lịch dày dạn kinh nghiệm và muốn khám phá những điểm đến mới đang để mắt tới những vùng đất có khí hậu lạnh giá hơn như Iceland, Alaska, Bắc cực và Nam cực. Hành trình nhất định phải đi một lần trong đời được các cố vấn của Vituoso gợi ý chính là đi ngắm Bắc cực quang.

2. Trải nghiệm các hoạt động phiêu lưu, mạo hiểm

Các cố vấn du lịch cũng khuyến khích du khách nên khám phá ít nhất một địa điểm mới trong một năm và thử thách bản thân trong các chuyến đi của mình như bơi với cá heo, đu dây qua những cánh rừng hay đi du lịch bằng trực thăng...

3.  Du lịch nhiều thế hệ

Gắn kết gia đình thông qua các chuyến đi gồm nhiều thế hệ như ông bà, cô chú, anh chị em họ đang là xu hướng du lịch của những người giàu. Các gia đình có thể thuê du thuyền để dạo chơi trên sông hay thuê cả biệt thự ở châu Âu để nghỉ dưỡng.

4.  Khám phá châu Phi

Châu Phi là một trong những châu lục đa dạng nhất thế giới. Các công viên chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã ở Botswana, Kenya hay những khu chợ ở Morocco cũng nằm trong danh sách gợi ý dành cho các du khách giàu có và nổi tiếng của Virtuoso.

5. Là một lữ khách chứ không phải du khách

Để có được nhiều trải nghiệm chân thực không có trong sách vở, các cố vấn của Virtuoso khuyên khách hàng của mình nên tham gia các hoạt động đưa họ tới gần văn hóa địa phương như học ngôn ngữ bản địa, tiếp cận các nghề thủ công truyền thống...

Theo VNN

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.