Những mô hình sáng tạo, hiệu quả trong phòng chống dịch

(Baonghean.vn) - Ngay từ giai đoạn đầu của dịch Covid-19, đoàn viên, người lao động thị xã Thái Hòa đã có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực trong phòng, chống dịch. Càng về sau, những hoạt động này được đẩy lên thành phong trào, lan tỏa và được đón nhận.

HUY ĐỘNG SỨC MẠNH TẬP THỂ

Chị Phan Thị Phương - cô nuôi Trường Mầm non Nghĩa Mỹ, là một đoàn viên có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Chồng bị tai nạn lao động nằm một chỗ đã hơn 7 năm nay, một mình chị gánh vác tất cả các công việc trong gia đình, chạy vạy trang trải tất cả các khoản chi tiêu, từ thuốc men cho chồng đến học hành cho con... Nhà cửa chưa có, con còn nhỏ dại, dịch dã ập đến, chị không có việc làm, không có thu nhập, cuộc sống thêm phần khốn khổ.

LĐLĐ thị xã Thái Hòa trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: PV
LĐLĐ thị xã Thái Hòa trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: P.V

Chị Phương là 1 trong 5 đoàn viên nhận được hỗ trợ của LĐLĐ thị xã Thái Hòa trong ngày 14/9 vừa qua. Đón nhận món quà từ LĐLĐ thị xã, chị Phương không giấu nổi xúc động, chị xúc động bởi công đoàn đã đến với chị vào thời điểm ngặt nghèo nhất.

Sau mỗi lần trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn hay đi xuống thăm công nhân lao động, chị Phan Thị Thanh Thủy - Chủ tịch LĐLĐ thị xã luôn mang theo rất nhiều trăn trở. Những trăn trở lớn thêm lên khi chị nhận được  những tin nhắn  từ những đoàn viên, công nhân lao động. Chị trải lòng: “Càng đến gần với đoàn viên, công nhân lao động, tôi càng thấy nhiều hoàn cảnh đáng thương và muốn làm nhiều hơn cho họ. Trong dịch bệnh, thu nhập của người lao động bị giảm sút, rủi ro thất nghiệp lớn, một số còn bị doanh nghiệp o ép, gây khó dễ... Đây là thời điểm người lao động cần tổ chức công đoàn nhất!”.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh: P.V
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh: P.V

Từ quan điểm của người đứng đầu, Công đoàn thị xã Thái Hòa đã triển khai nhiều hoạt động mang tính chiều sâu, đến gần hơn với đoàn viên, người lao động như nắm bắt tình hình đời sống và trao quà hỗ trợ cho công nhân lao động thực hiện "3 tại chỗ" tại doanh nghiệp; trao quà hỗ trợ cho công nhân trong khu vực phong tỏa; chia sẻ, tặng quà cho các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch...

Với mong muốn hỗ trợ nhiều nhất có thể và để sự chăm lo, hỗ trợ có hiệu quả cao nhất, LĐLĐ thị xã thường xuyên tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn, và sự vào cuộc đồng hành của các CĐCS. Từ chủ trương này, hàng loạt hoạt động ý nghĩa đã được triển khai, lan tỏa một cách kịp thời ngay từ đầu mùa dịch.

Trao điện thoại thông minh và sim 4G hỗ trợ học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.V
Trao điện thoại thông minh và sim 4G hỗ trợ học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.V

Tháng Công nhân 2021, Công đoàn thị xã và các CĐCS đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với phòng xét nghiệm Thái Hòa Lab; Phối hợp với phòng xét nghiệm Thái Hòa khám tầm soát ung thư gan, viêm gan B miễn phí và giảm giá các dịch vụ khám sức khỏe cho công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn; Tổ chức chương trình “Giải nhiệt mùa hè” với 200 cốc chè do Công đoàn UBND thị xã tặng cho 8 doanh nghiệp trên địa bàn; Công đoàn BHXH thị xã và Công đoàn Chi cục Thi hành án thị xã tặng 1.500 khẩu trang, 50 bánh xà phòng xát khuẩn cho 8 đơn vị công đoàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh...

LĐLĐ thị xã cũng đã phối hợp với 3 doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức phun thuốc diệt trùng, khử khuẩn tại các điểm tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, trao 2.750 chiếc khẩu trang y tế, 300 kính chống giọt bắn, 5 bình phun khử trùng để phục vụ công tác bầu cử; Vận động ĐVCĐ khối giáo dục tự tay làm hơn 3.500 kính chắn giọt bắn để tặng cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch; Phối hợp với lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn của 4 CĐCS khối doanh nghiệp để thăm, động viên, chia sẻ và trao quà hỗ trợ cho những cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên trực tại chốt Nghĩa Thuận; kêu gọi CĐCS và nhà hảo tâm chung tay ủng hộ Chương trình “Tiếp sức đến trường”...

HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN SÁNG TẠO

“Tôi là Lâm - quyết tâm giữ khoảng cách”

“Mình là Nga - Mình luôn thực hiện tốt 5K”

“Tôi là Trang  - Hãy đeo khẩu trang đúng cách”...

Đây là những thông điệp vô cùng dễ thương của các cô giáo Trường Mầm non Long Sơn và Trường Mầm non Đông Hiếu trong clip đăng tải trên mạng xã hội. Bên cạnh những thông điệp vui vẻ là những bức tranh minh họa ý nghĩa, những bài hát tươi vui. Những clip này xuất phát từ chương trình phát động sáng tạo slogan tuyên truyền phòng, chống dịch mà LĐLĐ thị xã Thái Hòa đang triển khai. Chương trình đã thu hút sự tham gia của nhiều CĐCS, đặc biệt là CĐCS khối giáo dục trên địa bàn. Trước đó, LĐLĐ thị xã Thái Hòa còn phát động cuộc thi sáng tạo clip tuyên truyền thực hiện "5K", chú trọng việc đeo khẩu trang và cũng nhận được sự tham gia tích cực không kém. Dưới mỗi bài post tham dự là rất nhiều lời khen ngợi, nhiều lượt tương tác.

Các CĐCS khối giáo dục hưởng ứng phong trào quay clip tuyên truyền phòng, chống Covid-19 do LĐLĐ thị xã thái Hòa phát động. Ảnh: P.V
Các CĐCS khối giáo dục hưởng ứng phong trào quay clip tuyên truyền phòng, chống Covid-19 do LĐLĐ thị xã thái Hòa phát động. Ảnh: P.V

Những clip tuyên truyền không chỉ phù hợp với điều kiện thực tế mà còn thu hút mọi người tham gia và tương tác. Có nhiều trường, học sinh cũng vẽ tranh tham gia cùng thầy cô, rất vui và ý nghĩa.

Một trong những điểm nhấn khác trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch của LĐLĐ thị xã Thái Hòa là cuộc thi ảnh “Nét đẹp áo xanh công đoàn” diễn ra trong dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Cuộc thi đã nhận được 163 ảnh tham dự từ tất cả các CĐCS với nội dung đa dạng, phong phú như chăm lo cho người lao động, phòng, chống dịch, tri ân các thương binh, liệt sỹ, giải cứu nông sản... Cuộc thi đã lan tỏa hình ảnh đẹp của những cán bộ công đoàn trên nhiều phương diện cuộc sống.

Chia sẻ về những sáng tạo trong công tác tuyên truyền trực tuyến, chị Phan Thị Thanh Thủy cho biết: “Trong thời điểm dịch bệnh, mọi hoạt động offline gần như đóng băng, chúng tôi đã nhận ra hiệu quả rõ ràng của hình thức tuyên truyền online, trực tuyến. Có thể nói, chỉ trong một thời gian ngắn, tài khoản facebook của LĐLĐ thị xã Thái Hòa đã có sự tương tác vượt bậc so với trước đây. Tôi tin rằng hình thức hoạt động và tuyên truyền trực tuyến là xu thế tất yếu mà bất kỳ đơn vị và cá nhân nào cũng cần phát huy”.

LĐLĐ thị xã Thái Hòa trao quà hỗ trợ cho công nhân trong khu vực phong tỏa. Ảnh: P.V
LĐLĐ thị xã Thái Hòa trao quà hỗ trợ cho công nhân trong khu vực phong tỏa. Ảnh: P.V

Người đứng đầu Công đoàn thị xã Thái Hòa cũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, từ Chương trình thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” mà LĐLĐ tỉnh đang phát động, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch sẽ được các đơn vị phát huy hơn nữa nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả.

tin mới

Nhắn nhủ gửi từ những chiến binh K vú

Lời nhắn nhủ gửi từ những 'chiến binh' K vú

(Baonghean.vn) - Ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Khoa Ngoại vú là khoa đặc thù với 100% bệnh nhân là nữ. Họ bước vào khoa trong cùng một trạng thái suy sụp, đau đớn nhưng đều chọn chiến đấu với bệnh tật một cách kiên cường, lạc quan.

Quanh việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp ở cấp huyện tại Nghệ An

Quanh việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp ở cấp huyện tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An là 1 trong 3 tỉnh, thành của cả nước được Bộ Tư pháp đề xuất thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp cho một số phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện. Đây là một chủ trương vì lợi ích của người lao động, tuy nhiên, còn đó những trăn trở đặt ra từ thực tiễn...

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội vui Tết ấm với công nhân Nghệ An

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội vui Tết ấm với công nhân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cùng với Công đoàn các cấp và ban, ngành đã trực tiếp thăm hỏi, trao tặng những suất quà ý nghĩa tới đoàn viên, người lao động Nghệ An tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ". 

'Công viên xanh' trong lòng Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

'Công viên xanh' trong lòng Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

(Baonghean.vn) - Mặc dù là công trình thuỷ điện với hệ thống tua bin, trạm truyền tải và những máy móc khổng lồ, nhưng không vì thế mà Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ lại thiếu đi những mảng không gian xanh của cây cối, và các loài hoa, cây cảnh nở khắp bốn mùa.

“Cặp bài trùng" làm nên ổn định quan hệ lao động

Khi công nhân xem doanh nghiệp là ngôi nhà thứ hai

(Baonghean.vn) - Nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp chính là con người và văn hóa doanh nghiệp chính là sợi dây liên kết giá trị của từng cá nhân lại với nhau. Văn hoá doanh nghiệp và hoạt động công đoàn có thể xem như “cặp bài trùng" trong ổn định quan hệ lao động.

Bệnh nghề nghiệp – khám định kỳ cho người lao động: Nhiều hạn chế, khó triệt để

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa thực hiện nghiêm việc khám sức khỏe định kỳ cho công nhân

(Baonghean.vn) -Sự việc đau lòng tại Công ty TNHH Châu Tiến như hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động và kiểm soát bệnh nghề nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh, bệnh nghề nghiệp và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân ở các doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mực.

 Nhiều công nhân mắc bụi phổi vẫn chưa được thông báo

Nhiều công nhân mắc bụi phổi vẫn chưa được thông báo

(Baonghean.vn)-Mặc dù đã có kết quả phát hiện thêm hàng chục công nhân mắc bụi phổi từ lâu, nhưng đến nay Công ty TNHH Châu Tiến vẫn không thông báo cho công nhân để họ biết. Nhiều người vì thế vẫn tiếp tục làm việc trong môi trường đầy bụi. Trong khi đó, bệnh bụi phổi cần được chữa trị kịp thời.

Buồn vui bên mẹt rau chợ

Những câu chuyện cảm động bên gánh rau lẻ

(Baonghean.vn) - Rất tình cờ, những câu chuyện mà tôi được nghe từ một số người bán lẻ rau, củ ở chợ đều có những điểm chung: Họ sẵn sàng chịu vất vả sớm hôm, nhặt nhạnh từng đồng lẻ với mong muốn đời con mình sẽ khác.