Những ngoại binh SLNA có thể nhắm đến

(Baonghean.vn) - Chất lượng ngoại binh kém là một trong những nguyên nhân khiến SLNA rơi vào hoàn cảnh bết bát hiện tại. Rất có thể SLNA sẽ phải sớm thay ngoại binh.

Đội bóng xứ Nghệ hiện đang có 4 ngoại binh là Igor Jelic, Peter Samuel, Bruno Henrique và Filipe Martins. Tuy nhiên, danh sách đăng ký hiện tại không có Igor Jelic vì cầu thủ này gặp chấn thương. Ngoại binh Peter Samuel cũng không đảm bảo sức khỏe và 2 ngoại binh còn lại cũng nằm trong diện có khả năng bị thay thế. 

Theo thông báo mới nhất từ phía VPF, để đảm bảo quyền lợi cho các CLB trong việc thay thế bổ sung cầu thủ giữa mùa giải trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các giải đấu đang phải tạm dừng; Ban Điều hành các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021 quyết định tạm dừng thời gian đăng ký giữa mùa giải 2021 từ ngày 8/5/2021.

SLNA cần sớm thay ngoại binh. Ảnh: Đức Anh
SLNA cần sớm thay ngoại binh. Ảnh: Đức Anh

Như vậy từ nay đến tháng 7 khi V.League 2021 dự kiến trở lại với các trận đấu ở vòng 13, SLNA phải sớm tìm kiếm các ngoại binh để thay thế, bổ sung. Khó khăn lớn nhất của các đội bóng trong việc tìm kiếm ngoại binh là nguồn cầu thủ bị hạn chế. Và những ngoại binh hiện đang thi đấu ở các CLB khác là sự lựa chọn bắt buộc. 

Trong số những ngoại binh được cho là đang nằm trong tầm ngắm SLNA có Hoàng Vũ Samson. Chân sút nhập tịch người Nigeria hiện đang thuộc biên chế Thanh Hóa nhưng gặp vướng mắc với CLB chủ quản. Tiền đạo sinh năm 1988 thi đấu 5 trận, ghi được 3 bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh trước khi vắng mặt bí ẩn tại đây. 

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson vẫn là một chân sút đẳng cấp và chất lượng tại V.League lúc này, có thông tin cho rằng CLB Hà Nội cũng nằm trong số các đội bóng muốn có được sự phục vụ trở lại của cầu thủ sinh năm 1988.

Hoàng Vũ Samson đang "mắc kẹt" tại Thanh Hóa. Ảnh: Trung Kiên
Hoàng Vũ Samson đang "mắc kẹt" tại Thanh Hóa.  Ảnh: Trung Kiên

Cầu thủ thứ 2 mà SLNA cũng có thể hướng đến là tiền đạo Claudecir. Cầu thủ sinh năm 1989 đầu mùa thi đấu cho HL Hà Tĩnh nhưng kém duyên và bị thanh lý. Gia nhập SHB Đà Nẵng, cầu thủ này cũng buộc phải chia tay vì có tân HLV Phan Thanh Hùng với triết lý bóng đá khác so với người cũ Lê Huỳnh Đức. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng thời kỳ đỉnh cao của Claudecir đã đi qua và không còn sung mãn như thời còn chơi cho Quảng Nam. 

Ngoại binh thứ 3 là Michael Olaha, một người cũ của SLNA. Anh thi đấu từ năm 2017 đến 2019 cho đội bóng xứ Nghệ và trở thành cầu thủ được yêu mến nhất những năm qua vì sự hiệu quả và phù hợp trong lối chơi. 

Ngoại binh Michael Olaha đang mong muốn trở lại SLNA. Ảnh: FBNV
Ngoại binh Michael Olaha đang mong muốn trở lại SLNA. Ảnh: FBNV

Rời SLNA, Michael Olaha đến Israel thi đấu. Mùa giải 2021, anh đã chơi cho CLB Hapoel Kfar Shalem, ghi được 11 bàn thắng sau 34 trận và sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng ngay trong tuần này. 

Năm 2020, Michael Olaha đã nhận lời sẽ trở về SLNA với mức lương khá cao, lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ cũng đã xin giấy phép cho anh trở lại Việt Nam nhưng cuối cùng lại vướng mắc hợp đồng với CLB tại Israel. Vì vậy, đây là cơ hội tốt để SLNA gọi trở lại người cũ của mình. 

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.