Nông dân Nam Đàn tăng tốc sản xuất sản phẩm OCOP phục vụ Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Dịp áp Tết nguyên đán cũng là lúc các nông sản đạt chuẩn OCOP của huyện Nam Đàn được người dân tăng tốc thu hoạch, tiêu thụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Đồng thời, đây cũng là thời điểm chuẩn bị nguyên liệu cho mùa sản xuất tiếp theo.

Tăng tốc thu hoạch nguyên liệu

Bột sắn dây của huyện Nam Đàn đã được công nhận đạt chuẩn OCOP từ năm 2022, trong đó, vùng nguyên liệu sản xuất tinh bột sắn dây chủ yếu tập trung ở xã Nam Anh. Nơi đây, ngoài cây lúa, ngô, khoai, nông dân xã Nam Anh còn có nguồn thu khá lớn từ trồng cây sắn dây. Sau 11 tháng trồng, cây sắn dây thu hoạch bắt đầu từ tháng 11 đến hết tháng 2 hàng năm. Toàn huyện Nam Đàn có 300 ha trồng sắn dây, thì riêng ở xã Nam Anh đã có hơn 250 ha. Loài cây này rất hợp với thổ nhưỡng đất cát pha thịt ở các xứ đồng Nam Đàn, đặc biệt là vùng đất Nam Anh dưới chân núi Đại Huệ.

bna-9977-206-9429.jpg
Nông dân xã Nam Anh thu hoạch sắn dây làm nguyên liệu. Ảnh: Hoài Thu

Vụ mùa năm 2023, hộ anh Trần Đình Sơn ở xóm 4 xã Nam Anh trồng 14 ha sắn dây. Vào vụ thu hoạch, anh thuê máy múc hỗ trợ đào củ sắn. Anh Sơn cho biết, năm nay bà con được mùa sắn dây, củ to và hầu như không sâu bệnh nhờ thời tiết ấm, ít mưa. Người trồng sắn dây ở Nam Anh cho biết, sắn được mùa, nhiều cây cho từ 20-30 kg củ. Với giá thu mua của Hợp tác xã Đại Huệ hiện nay là 19.000 đồng/kg, mỗi gốc cũng cho thu nhập 400 - 600 ngàn đồng.

Ông Bùi Văn Xuân trồng 2 ha sắn dây. Ông cho biết, năm nay thu hoạch sắn dây sát Tết cho gia đình khoản thu kha khá để sắm Tết. Với giá bán hiện tại, mỗi ha trồng khoảng 180 - 200 gốc sắn dây sẽ cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/ha. Tại xã Nam Anh, nhiều hộ có thu nhập cao từ trồng sắn dây như hộ ông Nguyễn Hữu Hướng ở xóm 5; hộ các ông Bùi Văn Xuân, Nguyễn Hữu Hà, Đoàn Quế Long, Trần Văn Hai ở xóm 4. Hộ ít thì trồng từ 1-3 sào, hộ nhiều thì 1,5 - 3 ha.

Dự kiến vụ mùa 2023, thu hoạch vào đầu năm 2024, huyện Nam Đàn đạt gần 200 tấn sắn dây tươi. Sắn sau khi thu hoạch được rửa sạch, xay nhỏ để lắng lọc lấy tinh chất, sản xuất bột sắn dây đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, nên cơ sở sản xuất tinh bột sắn dây của anh Sơn cũng hoạt động hết công suất, thuê thêm 4 thợ so với ngày thường để kịp giao các đơn hàng Tết.

bna-0011-4581.jpg
Các cơ sở sản xuất tinh bột sắn dây tăng tốc khối lượng sản xuất để đáp ứng các đơn hàng. Ảnh: Hoài Thu

Nông sản OCOP tiêu thụ mạnh

Nhiều năm lại nay, với ưu thế về sản xuất nông nghiệp, cùng với việc huyện Nam Đàn đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sự hoạt động năng động, thích ứng nhu cầu của thị trường của người dân, kinh tế nông nghiệp của huyện đã có nhiều khởi sắc theo hướng hàng hóa, nhất là phát triển các sản phẩm nông sản đạt chuẩn OCOP. Hiện nay, huyện Nam Đàn dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng và chất lượng sản phẩm OCOP với tổng 73 sản phẩm đạt chuẩn từ 3 đến 4 sao. Trong đó, chủ yếu là sản phẩm nông sản chế biến thành thực phẩm như tinh bột sắn dây, tương, giò me, mật ong, gạo lứt, miến gạo, gà ủ muối, các sản phẩm từ sen quê Bác ….

Một trong những sản phẩm đặc trưng của Nam Đàn là tương, được nhiều hộ nông dân sản xuất theo kiểu truyền thống. Ví như chị Chu Thị Hà ở xóm 4, xã Nam Giang. Từ nhỏ đã gắn bó với hương vị tương Nam Đàn làm từ đậu nành, do chính tay người mẹ của mình sản xuất, chị Chu Thị Hà đã phát triển sản phẩm của gia đình thành hàng hóa, giới thiệu đến người tiêu dùng khắp cả nước. Người mẹ của chị, bà Nguyễn Thị Tuyết nay đã 85 tuổi, bước đi đã khó khăn do tuổi già sức yếu, nhưng bà vẫn “thăm” các chum ủ tương hàng ngày, sát cánh cùng con gái trong những công đoạn sản xuất tương Nam Đàn đặc trưng. Những kỹ thuật sản xuất tương đòi hỏi sự tỉ mỉ, chịu khó và giàu kinh nghiệm được bà Tuyết truyền lại cho con gái, và bà luôn hỗ trợ, cổ vũ con giữ nghề truyền đời của gia đình.

bna-chi-chung-va-me-thuc-hien-quy-trinh-san-xuat-tuong-nam-dan-anh-ngoc-khanh-6087.jpg
Chị Chu Thị Hà và mẹ ủ tương tại hộ gia đình. Ảnh: Hoài Thu

Hiện nay, với những tâm huyết và nỗ lực phối hợp cũng các cấp, ngành giữ gìn, phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP tương Nam Đàn, cơ sở sản xuất của chị Chu Thị Hà đang từng bước đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng cả nước. Dịp áp Tết, các đơn hàng tương tăng mạnh gấp đôi, gấp ba ngày thường, mỗi ngày chị đóng đơn hàng gửi đi các huyện trong tỉnh, các tỉnh trong nước từ 30-50 lít, có ngày cao điểm gần 100 lít. “Đến tầm 27 âm lịch thì chúng tôi tạm dừng các đơn hàng Tết, cũng là lúc các chum tương chín đã vơi. Sau Tết, gia đình lại bắt tay làm những mẻ tương tiếp theo”, chị Chu Thị Hà chia sẻ.

Chị Hà bày tỏ, ngoài nhập sản phẩm cho các đại lý, cửa hàng tạp hóa trong xã, huyện và một số huyện lân cận, bán phục vụ khách du lịch và qua lại trên địa bàn thì chị đang nỗ lực quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận các khách hàng ở các tỉnh, thành trong nước, đặc biệt là những người con quê Nam Đàn sinh sống, công tác xa quê hương. Chị Hồ Thị Hương – Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất và chế biến tương Sa Nam Hương Dương chia sẻ: Khoảng 2 tháng áp Tết Nguyên đán tương Sa Nam được khách hàng đặt ship tăng gấp đôi gấp 3 ngày thường. Không chỉ tiêu thụ nội địa tỉnh mà lan tỏa đi nhiều tỉnh, thành khác và thời gian tới tương Sa Nam sẽ đi vào nhiều siêu thị trên cả nước.

sen.jpeg
Các sản phẩm nông sản từ sen đạt chuẩn OCOP của huyện Nam Đàn. Ảnh: P.V

Ngoài ra, các sản phẩm OCOP làm từ sen với chất lượng tốt, mẫu mã bao bì bắt mắt đã trở thành quà Tết được nhiều người lựa chọn. Với 27 giống sen được trồng ngay trên quê hương Bác Hồ ở nhiều xã như Nam Anh, Nam Thanh, Nam Giang, Thượng Tân Lộc, Khánh Sơn…, người nông dân huyện Nam Đàn đã chế biến sen thành nhiều thức quà giá trị, tốt cho sức khỏe với 11 loại sản phẩm đạt chuẩn OCOP như trà lá sen, trà tâm sen, mứt sen,…

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, huyện luôn quan tâm hỗ trợ người dân xây dựng các sản phẩm OCOP đảm bảo chất lượng, mang đặc trưng của địa phương riêng có. Không chỉ phục vụ tiêu dùng, các sản phẩm OCOP còn hướng đến phục vụ du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Vì thế, các sản phẩm được lựa chọn đưa vào lộ trình xây dựng sản phẩm OCOP là những sản phẩm chủ lực, có thương hiệu và thị trường tiêu thụ trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó lan tỏa ra thị trường ngoài huyện, ngoài tỉnh. Hiện huyện Nam Đàn đã có 19/19 xã, thị trấn có sản phẩm OCOP với tổng 73 sản phẩm.

tin mới

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.