Nữ sinh Nghệ An đạt giải Nhất cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc' toàn quốc

(Baonghean.vn) - Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, có 10 thí sinh Nghệ An đạt giải, trong đó em Lê Thiệp Sang, học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã xuất sắc đạt giải Nhất.

Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức được phát động từ tháng 2/2020, dành cho học sinh, sinh viên, bao gồm cả người khiếm thị. Cuộc thi nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách; từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và phương pháp, kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên - một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. 

Một số thí sinh Nghệ An được trao giải tại cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc". Ảnh: NVCC
Một số thí sinh Nghệ An được trao giải tại cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc". Ảnh: NVCC

Sau 8 tháng phát động và triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 1 triệu học sinh, sinh viên của gần 5.400 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và học viện tham gia. Một số địa phương, đơn vị có số lượng bài dự thi đông là Nghệ An, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Cần Thơ, Hưng Yên, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… 

Em Lê Thiệp Sang học sinh Trường Trung học Cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương - thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với các bạn đạt giải. Ảnh: NVCC
Em Lê Thiệp Sang, học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang (Đô Lương - thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với các bạn đạt giải. Ảnh: NVCC

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020. Ban Tổ chức đã trao danh hiệu "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020 cho 2 thí sinh: Đặng Phương Nam, lớp B3-LT35, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an; Nguyễn Hoàng Yến, học sinh lớp 10A1 Trường Trung học Phổ thông Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Người thân chúc mừng em Lê Thiệp Sang học sinh Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đạt giải cao. Ảnh: NVCC
Người thân chúc mừng em Lê Thiệp Sang học sinh Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đạt giải cao. Ảnh: NVCC

Đồng thời, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho 8 thí sinh có bài dự thi xuất sắc và nhiều giải thưởng khác. Nghệ An có 10 thí sinh đạt giải, gồm 5 học sinh tiểu học (Nguyễn Văn Lê Lâm, Trần Thị Quỳnh Anh, Lê Ngọc Diệp, Hoàng Trà My, Đậu Thái Cường), 2 học sinh THCS ( Lê Thiệp Sang, Trần Thảo Nguyên), 3 học sinh THPT (Lê Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Khánh Huyền, Nguyễn Thái Bảo), trong đó huyện Đô Lương có 5 thí sinh. Đặc biệt, em Lê Thiệp Sang học sinh lớp 9C, Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã xuất sắc đạt giải Nhất.

Niềm vui của em Nguyễn Thị Khánh Huyền, học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi. Ảnh: NVCC
Niềm vui của em Nguyễn Thị Khánh Huyền, học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi. Ảnh: NVCC

Chia sẻ niềm vui được giải cao trong cuộc thi này, em Lê Thiệp Sang - Trường THCS Lý Nhật Quang cho biết: “Giây phút cầm trên tay tấm bằng in đậm dòng chữ giải Nhất "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020 em thật sự tự hào, sung sướng… Em xin gửi lời cảm ơn và tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo, đến bố mẹ, bạn bè đã luôn ủng hộ và dõi theo bước chân em”.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.