Nước Mỹ chấn động sau vụ xả súng ngày Tết Nguyên đán làm 20 người chết và bị thương

Theo Hồng Nhung (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nước Mỹ tiếp tục chấn động sau vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tối qua (22/1) tại một câu lạc bộ khiêu vũ trong lễ hội mừng Tết Nguyên đán ở Monterey Park, khu vực Los Angeles, bang California khiến 10 người chết và 10 người khác bị thương.

Phát biểu trước báo giới, Cảnh sát trưởng Los Angeles Robert Luna cho biết, đối tượng tình nghi là Huu Can Tran, 72 tuổi. Lực lượng chức năng khi tiến đến một chiếc xe màu trắng đỗ bên đường được cho là của nghi phạm, đối tượng đã đã rút súng tự sát.

Lực lượng chức năng cho biết, hiện không có nghi phạm nào khác được xác định liên quan vụ xả súng hàng loạt này. Quá trình điều tra hiện đang được đẩy mạnh nhằm xác định động cơ đằng sau vụ thảm sát. Điều tra cho thấy, vụ xả súng tại câu lạc bộ khiêu vũ ở Monterey Park, khu vực Los Angeles chỉ là 1 trong những kế hoạch của nghi phạm. Sau khi thực hiện vụ xả súng tại Monterey Park, đối tượng tiếp tục tìm đến khu vực khiêu vũ khác ở Alhambra, cách đó 20 phút, với súng lăm lăm trên tay. Tuy nhiên, khi tiến vào bên trong, đối tượng đã bị tước vũ khí. Do đó, không có vụ xả súng nào xảy ra ở đây.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: Los Angeles Times

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: Los Angeles Times

Trước đó, cảnh sát đã tiến hành truy nã nghi phạm khi trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ xả súng. Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ tối (giờ địa phương) đã làm ít nhất 10 người chết, 10 người khác bị thương. Nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Khu vực xảy ra vụ xả súng vốn là nơi có đông người Châu Á sinh sống. 65% cư dân ở đây là người gốc Á. Khu vực xảy ra vụ xả súng là nơi yên tĩnh, xinh đẹp và thanh bình. Diễn ra trong bối cảnh nhiều người châu Á đang tổ chức mừng Tết Nguyên đán, vụ việc đã khiến nhiều người dân không khỏi bàng hoàng: "Đây là cộng đồng mà bọn trẻ nhà tôi thường đến đây để học nghệ thuật. Chúng tôi cũng thường tới đây để mua đồ ăn. Chúng tôi thường thấy những người già đi lại ở đây nhiều lần. Đây vốn dĩ là một khu vực an toàn để mọi người đi bộ. Thật đáng buồn khi xảy ra vụ việc này", một người dân cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kịch liệt lên án vụ xả súng và chỉ đạo các cố vấn an ninh nội địa huy động sự hỗ trợ của liên bang cho nhà chức trách địa phương để điều tra vụ việc.

Từ Canada, Thủ tướng Justin Trudeau cũng đã lên án vụ xả súng và chia buồn với nước Mỹ. Theo Thủ tướng Trudeau, thật tuyệt vời khi mọi người có thể tụ tập để đón Tết Nguyên đán lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhưng tin tức về vụ xả súng đã gây ra nỗi buồn trong khoảng thời gian đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui.

"Năm nay Tết Nguyên đán lại được tổ chức ở các khu phố người Hoa. Đây là khoảnh khắc để mọi người đoàn viên. Thật đáng buồn khi nghe tin về vụ xả súng ở Monterey Park của Mỹ. Tôi xin chia sẻ nỗi đau và mất mát này đối với gia đình các nạn nhân", Thủ tướng Justin Trudeau nói.

Các vụ xả súng hàng loạt không phải là hiếm ở Mỹ và vụ tấn công tại Monterey Park là vụ việc đẫm máu mới nhất xảy ra từ tháng 5/2022 và là vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất ở quận Los Angeles kể từ vụ xả súng xảy ra năm 2008./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.