Ông Biden dẫn trước Trump tới 14 điểm trong cuộc khảo sát mới

Theo Phạm Huân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
55% cử tri được hỏi ý kiến sẽ ủng hộ cựu Phó Tổng thống Biden nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay hôm nay.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người gần như chắc chắn được lựa chọn làm ứng cử tổng thống của đảng Dân chủ hiện dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump tới 14 điểm trong nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng.

Kết quả khảo sát do CNN mới tiến hành và công bố ngày 8/6, cho thấy 55% cử tri được hỏi ý kiến sẽ ủng hộ cựu Phó Tổng thống Biden nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay hôm nay, trong khi 41% sẽ ủng hộ đương kim Tổng thống Trump.

Ông Biden dẫn trước Trump tới 14 điểm trong cuộc khảo sát mới  ảnh 1
Đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng viên tranh cử Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Kết quả cuộc thăm dò được công bố vào thời điểm nước Mỹ đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19 hiện đã khiến hơn 2 triệu trường hợp bị nhiễm bệnh, hơn 112.000 người tử vong và các cuộc biểu tình lan rộng trên cả nước bắt nguồn từ cái chết của người đàn ông da màu George Floyd sau vụ bắt giữ của cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Ông Biden hiện dẫn trước ông Trump với hai chữ số cho thấy một sự cải thiện đáng kể so với cuộc thăm dò được CNN tiến hành vào tháng trước. Tại thời điểm đó, tỉ lệ ủng hộ ông Biden là 51% và ông Trump là 46%.

Tỉ lệ ủng hộ sụt giảm của ông Trump trong cuộc đối đầu trực tiếp với ông Biden cũng trùng khớp sự sụt giảm tỉ lệ tán thành đương kim Tổng thống. Chỉ có 38% những người được khảo sát nói rằng họ tán thành cách thức ông Trump đang giải quyết trên cương vị Tổng thống, giảm 7 điểm so với cuộc thăm dò vào tháng trước. Trong khi đó, 57% cho biết họ không tán thành công việc mà ông Trump thực hiện. Đây là tỉ lệ tán thành ông Trump ở mức thấp nhất kể từ tháng 1/2019 trong các cuộc thăm dò của CNN.

Ngoài ra, cuộc thăm dò mới còn cho thấy hơn 60% số người Mỹ không tán thành việc xử lý các mối quan hệ chủng tộc của ông Trump. 65% số người được hỏi nói rằng sự ứng phó của Tổng thống Trump với các cuộc biểu tình đang xảy ra có hại hơn là giúp ích. Cuộc khảo sát cũng cho thấy đại đa số người Mỹ (84%) tin rằng các cuộc biểu tình phản đối sự bất bình đẳng chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát là hợp lý.

CNN tiến hành cuộc khảo sát từ ngày 2-5/6 đối với gần 1.260 người trưởng thành, bao gồm 1.125 cử tri đã đăng ký đi bầu cử./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.