Ông Pompeo cáo buộc đại diện ngoại giao Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động chính trị tại Mỹ

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động chính trị tại Mỹ và cố gắng gây ảnh hưởng đến đời sống chính trị nội bộ ở nước này.

"Có một thực tế là cơ quan lập pháp của hầu hết các bang có lẽ đều nhận được một lá thư từ CPC (Đảng Cộng sản Trung Quốc)... như một phần của chiến dịch tuyên truyền phối hợp. Chẳng hạn như việc Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York rất tích cực về mặt chính trị", ông nói hôm thứ Tư khi phát biểu tại Thượng viện bang Wisconsin. Phát biểu của ông Pompeo được phát trên website của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ.

 Cảnh sát Mỹ
Ảnh Reuters/ Joe Penney
Một cảnh sát bị bắt giữ ở New York với tội danh hợp tác với Trung Quốc

Ngoài ra, ông còn cho biết, chính quyền Trung Quốc đang tiến hành các chiến dịch gián điệp thậm chí ở cấp độ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Để lấy ví dụ, ông trích dẫn vụ một cảnh sát New York bị bắt gần đây do bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc.

"Trên khắp nước Mỹ, các chương trình thành phố kết nghĩa của Trung Quốc... đều thuộc tổ chức gọi là Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Nhóm này thuộc thành phần Ban Công tác mặt trận thống nhất,- công cụ tuyên truyền chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài", ông Pompeo nói thêm.

Ông kêu gọi các nhà lập pháp địa phương nên thận trọng khi các nhà ngoại giao Trung Quốc tiếp xúc với họ, bởi vì việc đó “rất có thể không dựa trên tinh thần hợp tác hoặc hữu nghị chân thành”.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một cảnh sát New York bị buộc tội tình nghi hoạt động gián điệp cho chính phủ Trung Quốc và cung cấp cho Bắc Kinh thông tin về người dân tộc Tây Tạng. Có thông tin cho rằng người này có thể phải chịu mức án 55 năm tù giam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) gọi những cáo buộc nói trên là bịa đặt.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.