Phản ứng của Nga, Trung Quốc sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ

Lan Hạ (Theo AFP, Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 7/11, Nga và Trung Quốc đã có tuyên bố sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Nga không thấy triển vọng trong việc cải thiện quan hệ giữa Moskva và Washington sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.


Phát biểu với báo giới, ông Peskov nêu rõ: "Chúng ta có thể tuyên bố một cách chắc chắn rằng sẽ không có triển vọng sáng lạn trong việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Mỹ". 

Trong khi đó, cùng ngày, giới quan sát nghiên cứu mối quan hệ Trung - Mỹ cho rằng, Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ về khả năng liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thay đổi lập trường cứng rắn của mình đối với Bắc Kinh sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ hay không. 

Theo kết quả trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Đảng Cộng hòa đã mất thế đa số ở Hạ viện, lần đầu tiên trong vòng 8 năm. Động thái này làm dấy lên đồn đoán Tổng thống Trump có thể đối mặt với nhiều khó khăn sắp tới trong việc thực thi chính sách theo đường lối "Nước Mỹ trước tiên".

Tuy nhiên, nhiều quan chức chính phủ và giới chuyên gia chính trị ở Trung Quốc chia sẻ quan điểm rằng, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington sẽ không dễ dàng được cải thiện, xét tới việc Đảng Dân chủ cũng có khả năng đưa ra quan điểm cứng rắn với Trung Quốc.

Theo giới quan sát tại Trung Quốc, ban lãnh đạo do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu sẽ tìm kiếm đối thoại để xoa dịu căng thẳng giữa hai nước.

Về phía chính phủ, phát biểu họp báo ngày 7/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh từ chối bình luận về vấn đề nội bộ của Mỹ, song khẳng định mong muốn tìm ra giải pháp mà cả hai bên có thể chấp nhận. Nhằm tránh chọc giận Mỹ, truyền thông Trung Quốc đã tránh không đưa tin rầm rộ về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.