Phát huy truyền thống ngành Tòa án, xây đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Tại Lễ kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân, với sự tham gia của các đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao hai nước Việt Nam - Lào, lãnh đạo ngành Tòa án hai nước đã khẳng định sẽ phát huy truyền thống ngành Tòa án, xây đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tối 14/9, tại TP Vinh, Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân Việt Nam (13/9/1945-13/9/2019), Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (TAND) Việt Nam và Chương trình giao lưu văn nghệ giữa Tòa án nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Tham dự Lễ kỷ niệm, về phía TAND nước bạn Lào có các đồng chí: Khampha Sengdara - Chánh án; Khăm Phăn Bun Pha Khôm - Phó chánh án; lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp.

Về phía TAND Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tối cao; Bùi Ngọc Hòa - Thẩm phán TAND tối cao, các đồng chí phó chánh án TAND tối cao

Về phía Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu tại đêm giao lưu, bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó chánh án TAND tối cao ôn lại truyền thống 74 năm hoạt động và đóng góp của ngành Tòa án trong suốt chiều dài bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trong đó nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ những năm tháng kháng chiến cam go, ác liệt đến những tháng năm xây dựng hòa bình và đổi mới phát triển đất nước, lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân các cấp luôn luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng chí Dương Văn Thăng - Phó chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án quân sự phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Dương Văn Thăng - Phó chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án quân sự  phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Thu

Ngành Tòa án luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc những trọng trách được giao; tận tụy phục vụ nhân dân; có nhiều cố gắng, vượt mọi khó khăn, xứng đáng là cơ quan bảo vệ công lý, là công cụ sắc bén của Nhà nước nhằm nghiêm trị bọn phản cách mạng, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi làm phương hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân; giải quyết thỏa đáng các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí: Khampha Sengdara - Chánh án TAND tối cao nước CHDCND Lào phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí: Khampha Sengdara - Chánh án TAND tối cao nước CHDCND Lào phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Thu

Ngành Tòa án đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống pháp luật và hoàn thiện thể chế trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó đã đề xuất nhiều nội dung về đổi mới mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Tòa án nhân dân theo tinh thần cải cách tư pháp trong quá trình sửa đổi Hiến pháp và xây dựng Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án các cấp được bổ sung về số lượng và ngày càng nâng cao về chất lượng; điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các Tòa án tiếp tục được tăng cường; công tác hợp tác quốc tế của Tòa án không ngừng được mở rộng.  

Tại buổi lễ, đoàn đại biểu TAND hai nước và lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã trao tặng hoa chúc mừng, cờ lưu niệm cho nhau nhân dịp kỷ niệm 74 năm truyền thống ngành Tòa án. Ảnh: Hoài Thu
Tại buổi lễ, đoàn đại biểu TAND hai nước và lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã trao tặng hoa chúc mừng, cờ lưu niệm cho nhau nhân dịp kỷ niệm 74 năm truyền thống ngành Tòa án. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đồng chí Khampha Sengdara, Chánh án Tòa án nhân dân Lào bày tỏ vui mừng và vinh dự được tham gia các hoạt động kỷ niệm, giao lưu hữu nghị với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và chính quyền, cơ quan đơn vị liên quan.

Trong 74 năm dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ và Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo nên những mốc son chói lọi, đưa Việt Nam trở thành nước độc lập tự do và ngày càng phát triển; tạo thời cơ cho nhân dân các bộ tộc Lào đứng lên giải phóng dân tộc.

Hai nước vẫn luôn vun đắp xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt như các thế hệ lãnh đạo Đảng, nhà nước hai bên đã xây đắp, gìn giữ. Đồng chí Khampha Sengdara bày tỏ sự trân trọng tự hào, ghi nhớ sự giúp đỡ của Tòa án nhân dân Việt Nam thời gian qua, đồng thời khẳng định ngành Tòa án Lào sẽ luôn tin tưởng và nỗ lực vun đắp góp phần tô thắm tình hữu nghị Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Tiết mục "Tiếng trống hữu nghị" mở đầu chương trình văn nghệ do cán bộ, nhân viên ngành tòa án hai nước biểu diễn. Ảnh: Hoài Thu
Tiết mục "Tiếng trống hữu nghị" mở đầu chương trình văn nghệ do cán bộ, nhân viên ngành tòa án hai nước biểu diễn. Ảnh: Hoài Thu

Chào mừng ngày truyền thống ngành Tòa án, cán bộ nhân viên ngành Tòa án Việt Nam và Lào đã cùng biểu diễn các tiết mục văn nghệ ca ngợi các vị lãnh tụ và tình hữu nghị sắt son giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào "cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển".

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.