Phát huy vai trò của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

(Baonghean.vn) - Trong 10 năm qua, tình hình an ninh vùng biển ở Nghệ An cơ bản ổn định, ngư dân trên địa bàn có ý thức cao trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Sáng 21/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Vùng biển Nghệ An gồm 3 huyện, 2 thị xã với đường bờ biển dài 82 km, dân số chiếm 1,2 triệu người. Nghệ An có 2 đảo gần bờ là đảo Ngư và đảo Mắt, 7 cảng biển, 6 cửa sông, lạch. Toàn tỉnh có gần 3.500 phương tiện tàu, thuyền. Trong đó có hơn 1.000 phương tiện từ 300CV trở lên với hơn 17.000 lao động trực tiếp khai thác hải sản trên biển. Lực lượng dân quân biển gồm 12 trung đội, 23 tiểu đội với hơn 600 người.

Qua 10 năm thực hiện Nghị định số 30/2010/NĐ-CP và 5 năm thực hiện Nghị định số 130/2015/NĐ-CP, trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Kinh tế biển phát triển khá nhanh và toàn diện, đóng góp khoảng 56%GRDP toàn tỉnh. Tình hình an ninh vùng biển cơ bản ổn định, ngư dân trên địa bàn có ý thức cao trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Nghệ
Nghệ An hiện có gần 3.500 tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên biển. Ảnh: Tiến Hùng

Có thể kể đến như vụ máy bay Su30-MK2 lâm nạn trên vùng biển Nghệ An vào tháng 6/2016. Thời điểm đó, trong vòng 4 ngày, tỉnh Nghệ An đã huy động gần 1.200 lượt ngư dân với hơn 170 lượt tàu, thuyền của họ để tham gia tìm kiếm phi công mất tích….

Ngoài các ưu điểm, hội nghị tổng kết cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác này để tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị cũng chỉ ra một số vướng mắc, bất cập nhằm kiến nghị lên Chính phủ tháo gỡ, có những thay đổi phù hợp./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.