Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại bản khó khăn bậc nhất huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại bản Na Khích - Pà Lâu, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những cố gắng mà người dân đồng bào Thái nơi đây đạt được.
Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), sáng 14/11, đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã cùng đến chung vui ngày Hội đại đoàn kết với bà con xóm bản Pà Lâu – Na Khích, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong.
Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), sáng 14/11, đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã cùng đến chung vui ngày Hội đại đoàn kết với bà con xóm bản Pà Lâu – Na Khích, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong.
Tiết mục văn nghệ mở màn cho

Là bản khó khăn thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Quế Phong, Na Khích - Pà Lâu đang từng ngày vượt qua những khó khăn để tiến tới về đích Nông thôn mới.

Người dân bản Na Khích - Pà Lâu vui chơi cồng chiêng. Ảnh: Hồ Phương

Bản có 98 hộ gia đình với 404 nhân khẩu. Trong những năm qua bản đã vận động nhân dân ở khu dân cư tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dân ở đây đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa bàn, khắc phục những khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Bản có 88% gia đình đạt gia đình văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được tổ chức sôi nổi ở khu dân cư. Người dân trong xóm bản chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng.

Đặc biệt, có nhiều hộ dân đã chung tay hiến hơn 1000m2 đất và đóng góp gần 200 ngày công để mở đường. Tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, trong năm 2018, cả bản có 56 hộ nghèo, đến nay còn 44 hộ nghèo, trong bản có 4 hộ dân đã làm đơn thoát nghèo. Trong ảnh, đồng chí Hoàng Viết Đường trao quà cho 11 hộ nghèo ở xã Nậm Nhoóng.
Đặc biệt, có nhiều hộ dân đã chung tay hiến hơn 1000m2 đất và đóng góp gần 200 ngày công để mở đường. Tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, trong năm 2018, cả bản có 56 hộ nghèo, đến nay còn 44 hộ nghèo, trong bản có 4 hộ dân đã làm đơn thoát nghèo. Trong ảnh, đồng chí Hoàng Viết Đường trao quà cho 11 hộ nghèo ở xã Nậm Nhoóng.
Ông Hoàng Viết Đường ca ngợi những thành tích mà người dân bản Na Khích - Pà Lâu đã có. Ảnh: Hồ Phương
Tham dự ngày hội đại đoàn kết tại bản Na Khích, đồng chí Hoàng Viết Đường vui mừng trước những thành tích mà nhân dân bản Na Khích – Pà Lâu đã đạt được trong thời gian qua.  Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, ban Công tác mặt trận cùng các đoàn thể cần tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí để những năm sau luôn giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, phấn đấu trên địa bàn không còn tệ nạn xã hội. 
Trong dịp này, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện MTTQ tỉnh đã tặng bức ảnh "Bác Hồ với Bác Tôn" cho người dân xóm bản Na Khích - Pà Lâu; trao kinh phí 40 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Vi Thị Hoa, hộ nghèo ở bản Pà Lâu; trao 11 suất quà với tổng trị giá 5,5 triệu đồng cho 11 hộ nghèo bản Na Khích -Pà Lâu từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của MTTQ tỉnh.

Trong dịp này, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện MTTQ tỉnh đã tặng bức ảnh "Bác Hồ với Bác Tôn" cho người dân xóm bản Na Khích - Pà Lâu; trao kinh phí 40 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Vi Thị Hoa, hộ nghèo ở bản Pà Lâu; trao 11 suất quà với tổng trị giá 5,5 triệu đồng cho 11 hộ nghèo bản Na Khích -Pà Lâu từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của MTTQ tỉnh.

Cũng trong dịp này, Huyện ủy Quế Phong - HĐND - UBND huyện Quế Phong cũng trao 04 suất quà với tổng giá trị là 02 triệu đồng cho 04 gia đình viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Cũng trong dịp này, Huyện ủy Quế Phong - HĐND - UBND huyện Quế Phong cũng trao 04 suất quà với tổng giá trị là 02 triệu đồng cho 04 gia đình viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Vui nhảy sạp trong ngày Đại đoàn kết toàn dân ở Na Khích - Pà Lâu.
Vui nhảy sạp trong ngày Đại đoàn kết toàn dân ở Na Khích - Pà Lâu.
Xã Nậm Nhoóng là một trong những địa phương khó khăn bậc nhất của huyện Quế Phong. Ảnh: googlemaps
Xã Nậm Nhoóng là một trong những địa phương khó khăn bậc nhất của huyện Quế Phong. Ảnh: googlemaps

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.