Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm các trung tâm, khu điều dưỡng thương binh và gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Sáng 17/7, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đến thăm và tặng quà các Trung tâm, Khu Điều dưỡng thương binh của tỉnh và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở thành phố Vinh.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Vinh.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên đoàn công tác tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Ảnh: Công Kiên

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh, đoàn công tác được nghe báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị. Hiện tại, trung tâm đang chăm sóc 70 thương binh, bệnh binh nặng và thân nhân liệt sĩ không nơi nương tựa thuộc địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là những thương binh có tỷ lệ thương tật cao, sức khỏe yếu, nhiều người không còn khả năng tự phục vụ bản thân.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Cao Thị Hiền thăm hỏi, động viên các thương binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh. Ảnh: Công Kiên

Dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, công nhân viên trung tâm luôn cố gắng chăm sóc, phục vụ một cách tốt nhất, góp phần cùng xã hội đền đáp phần nào sự hy sinh xương máu của các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ. Nhờ vậy, phần lớn các đối tượng đang được chăm sóc tại trung tâm đều có tinh thần lạc quan, vui vẻ, tin tưởng vào đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh hiện có 94 thương binh, bệnh binh và đối tượng xã hội đang được chăm sóc và điều trị. Các thương, bệnh binh ở đây có điểm đặc thù là tỷ lệ thương tật cao, có vấn đề về thần kinh, nhiều người mất hẳn trí nhớ.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Cao Thị Hiền và các thành viên đoàn công tác tặng quà cho Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh. Ảnh: Công Kiên

Với đặc thù ấy, trong quá trình chăm sóc và điều trị, cán bộ, nhân viên Khu Điều dưỡng sử dụng nhiều liệu pháp giúp các đối tượng phục hồi sức khỏe và trí nhớ. Ngoài chế độ dinh dưỡng và khám định kỳ, các thương, bệnh binh còn được đi tham quan, nghỉ dưỡng và giao lưu văn hóa,  văn nghệ, thể dục, thể thao, nhờ đó, sức khỏe ổn định và tiến triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cao Thị Hiền gửi tới các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh dồi dào sức khỏe và đón nhận nhiều niềm vui. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vất vả và ghi nhận sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, nhân viên hai đơn vị trong việc chăm sóc, điều trị những thương binh đặc biệt, xem các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ như người thân trong gia đình.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Cao Thị Hiền thăm hỏi, động viên các thương binh đang được chăm sóc tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng mong muốn các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và cán bộ, nhân viên hai đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc, cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, làm gương cho thế hệ trẻ. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Cao Thị Hiền và các thành viên đoàn công tác thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Văn Lệ, xóm 2, xã Nghi Kim (thành phố Vinh). Ảnh: Công Kiên

Dịp này, đoàn công tác còn đến thăm, tặng quà 2 gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vinh. Đó là gia đình thương binh hạng ¼ Nguyễn Văn Lệ (SN 1952) ở xóm 2 (xã Nghi Kim) thường xuyên đau ốm, vợ hiện đang điều trị bệnh ung thư; gia đình thương binh hạng ¼ Trịnh Hồng Thắng (SN 1961) ở khối 3 (phường Hà Huy Tập) thường xuyên phải nằm viện điều trị, các con đang đi học.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Cao Thị Hiền và các thành viên đoàn công tác thăm, tặng quà cho thương binh Trịnh Hồng Thắng, khối 3, phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh). Ảnh: Công Kiên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cao Thị Hiền đã chia sẻ những khó khăn, mất mát và động viên các thương binh và thành viên trong cuộc sống. Đồng thời, lưu ý lãnh đạo địa phương dành nhiều sự quan tâm, giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất để bù đắp phần nào sự hy sinh và thiệt thòi của các gia đình chính sách.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.