Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kiểm tra các điểm thi tại thành phố Vinh

- Đức Anh - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng nay, các thí sinh trên toàn tỉnh đã bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn. Tại các điểm thi, các lực lượng đã sẵn sàng để hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi một cách thuận lợi nhất.

Sáng 7/7, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đến kiểm tra các điểm thi trên địa bàn thành phố Vinh.

Đồng chí Bùi Đình Long trò chuyện với các tình nguyện viên. Ảnh: Mỹ Hà.
Đồng chí Bùi Đình Long trò chuyện với các tình nguyện viên. Ảnh: Mỹ Hà.

Cùng đi có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng từ sáng sớm, đồng chí Bùi Đình Long đã đến trò chuyện với đội tình nguyện của trường thực hiện việc đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ cất giữ đồ cho thí sinh.

Đoàn công tác kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Đức Anh

Đoàn công tác kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Đức Anh

Qua trò chuyện, đồng chí Bùi Đình Long đã động viên và đánh giá cao tinh thần tình nguyện của các thành viên. Đồng thời lưu ý, trong quá trình làm việc các thành viên đội tình nguyện phải sẵn sàng, trách nhiệm, nhanh chóng xử lý giúp đỡ các thí sinh trong những tình huống đột xuất. Việc trông giữ đồ cho thí sinh phải cẩn thận, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

Điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng là điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh với 986 thí sinh của các trường: THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Nguyễn Trường Tộ và thí sinh tự do với 44 phòng thi. Chính vì thế, làm việc với trưởng điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ cần thực hiện đúng quy chế của kỳ thi, công tâm, trách nhiệm, tạo thuận lợi cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Kiểm tra các phòng thi tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Đức Anh

Kiểm tra các phòng thi tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Đức Anh

Theo báo cáo ban đầu, tại điểm thi này, trong ngày đầu tiên, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục đạt trên 99%. Tuy nhiên, có 2 thí sinh là F0 đã làm đơn xin đặc cách vì không thể tham gia kỳ thi. Trong đó, có 1 thí sinh tự do và 1 thí sinh là học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Đến kiểm tra tại điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long lưu ý điểm thi cần phải thực hiện nghiêm túc việc niêm phong các phòng ở nội trú của thí sinh và người nhà thí sinh theo đúng thời gian quy định.

Khu vực ký túc xá ở Trường PT DTNT tỉnh đã được niêm phong theo đúng quy định. Ảnh: Đức Anh

Khu vực ký túc xá ở Trường PT DTNT tỉnh đã được niêm phong theo đúng quy định. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Bùi Đình Long kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Bùi Đình Long kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Điểm thi này cũng có những đặc thù do thí sinh chủ yếu là học sinh ở xa, ở nội trú tại trường nên bên cạnh việc chuẩn bị tốt tâm thế cho thí sinh cần quan tâm đến chế độ ăn uống, sức khỏe giúp thí sinh yên tâm làm bài và đạt kết quả cao. Tại điểm thi này cũng có 1 thí sinh F0 xin được đặc cách./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.