Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng quà, chúc Tết các bệnh viện

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới thắng lợi mới tới các bệnh viện, gửi lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng tới các cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh.

Chiều 24/1, đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Bệnh viện HNĐK Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông…Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An.

Đoàn công tác tặng quà chúc mừng năm mới Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác tặng quà, chúc mừng năm mới Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Thăm, tặng quà chúc Tết, đồng chí Bùi Đình Long chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của 4 bệnh viện trong năm 2021. Các bệnh viện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, trong tỉnh và tăng cường hỗ trợ các tỉnh, thành trong cả nước; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn khám, chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật cao và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất… Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng đã làm tốt công tác an sinh xã hội, thiện nguyện.

Tặng quà chúc mừng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Tặng quà, chúc mừng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn: Bước vào năm 2022, các bệnh viện cần tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ; đào tạo tốt cán bộ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật cao tuyến Trung ương, xây dựng thương hiệu; thực hiện tốt tự chủ tài chính, tự chủ chuyên môn, tự chủ đầu tư.

Tặng quà chúc mừng năm mới Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Tặng quà, chúc mừng năm mới Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trước mắt, các bệnh viện cần đảm bảo tốt nhiệm vụ trong dịp Tết này: Đảm bảo đầy đủ vật tư, thuốc men; làm tốt công tác chuyên môn, thường trực cấp cứu, khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị. Bên cạnh đó, các bệnh viện cần đảm bảo chế độ Tết, đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; tổ chức một cái Tết đầy đủ, ấm áp cho cán bộ trực Tết và bệnh nhân ở lại điều trị.

Đồng chí Bùi Đình Long tặng quà cho các cán bộ, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Bùi Đình Long tặng quà cho các cán bộ, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung

Chúc mừng năm mới thắng lợi mới, an khang thịnh vượng, đồng chí Bùi Đình Long mong muốn các cán bộ, nhân viên y tế vui Tết, đón Xuân an toàn; khi về ăn Tết với gia đình cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại gia đình, cộng đồng; chấp hành tốt quy định, pháp luật của Nhà nước…

Tặng quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thành Chung
Tặng quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác của tỉnh trao 31 suất quà cho 31 cán bộ, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; trao 95 suất quà cho 95 bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng đang điều trị tại 4 bệnh viện...Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc sức khỏe; mong muốn các bệnh nhân lạc quan, cố gắng vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm trở về đón Tết, vui Xuân cùng gia đình./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.