Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bầu cử sớm

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị, trong thời tới, các huyện Quế Phong, Quỳ Châu cần tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật.

Sáng 19/5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện Quế Phong và Quỳ Châu. Cùng đi có đại diện HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

TỔ CHỨC BẦU CỬ SỚM

Tại huyện Quế Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác bầu cử tại  khu vực bầu cử số 6 khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn; khu vực bầu cử số 9 khối Thái Phong nơi có 981 cử tri với 98% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được sáp nhập từ 5 bản  Pà Cá, Ná Pú, Lông Không, bản Tám và Pà Nạt của xã Mường Nọc.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khối Phong Thái thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khối Phong Thái, thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 7 của xã Mường Nọc, đây là điểm bỏ phiếu sớm của cử tri 2 bản Hạ Sơn và bản Đai, có 386 cử tri (bản tái định cư của Thủy điện Châu Thắng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại bản Hạ Sơn xã Mường Nọc (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại bản Hạ Sơn, xã Mường Nọc (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

Huyện Quế Phong có 105 khu vực bầu cử với 45.753 cử tri (tại thời điểm kiểm tra) trong đó có 10 điểm bầu cử sớm, giao thông đi lại khó khăn, người dân sống cách xa khu vực bỏ phiếu.

Huyện đã chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid -19, bố trí các chốt phòng dịch kiểm soát công dân ra vào ở các khu vực biên giới, rà soát từng đối tượng lao động đi làm ăn xa trở về địa phương nếu có đối tượng thuộc diện phải cách ly thì tổ chức cách ly ngay, đồng thời bổ sung danh sách cử tri để đảm bảo quyền lợi cho các cử tri.

Khu vực bỏ phiếu s
Khu vực bỏ phiếu số 7 của xã Mường Nọc (gồm bản Hạ Sơn và bản Đai) là 1 trong 10 điểm được tổ chức bầu cử sớm của huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời huyện có các phương án chủ động trong ngày bầu cử sớm đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Tại cuộc làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện Quế Phong đề cập đến những khó khăn trong công tác bầu cử đó là huyện đã triển khai công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức thông qua hệ thống truyền thanh, hội nghị, phát tờ rơi, cụm pano, áp phích tuyên truyền cổ động trực quan sinh động.

Đoàn làm việc với lãnh đạo huyện Quế Phong và xã Mường Nọc. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn làm việc với lãnh đạo huyện Quế Phong và xã Mường Nọc. Ảnh: Thanh Lê

Tuy nhiên từ tháng 5/2021 đến nay, trên địa bàn huyện thường xuyên có mưa giông kèm theo lốc xoáy ảnh hưởng đến tuyên truyền trực quan.

Là địa bàn có nhiều lao động đi làm ăn xa trở về địa phương nên ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh và bổ sung danh sách cử tri.

Theo quy định tất cả các cử tri khi đi bỏ phiếu phải được khai báo y tế trong khi địa phương miền núi cao, giao thông đi lại khó khăn, cử tri ở xa các  khu vực bỏ phiếu nên việc khai báo y tế cho cử tri trên địa bàn huyện gặp nhều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại bản Đồng Minh xã Châu Hạnh (Quỳ Châu). Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại bản Đồng Minh, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu). Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bầu cử số 9 bản Đồng Minh, xã Châu Hạnh và khu vực bầu cử số 5 khối 4, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu.

KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN

Làm việc với huyện Quế Phong và Quỳ Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chia sẻ với Đảng bộ và Nhân dân huyện Quế Phong, Quỳ Châu là các huyện miền núi cao còn nhiều khó khăn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 được cử tri bản  Đồng Minh xã Châu Hạnh (Quỳ Châu) đặc biệt quan tâm. Ảnh: Thanh Lê
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được cử tri bản Đồng Minh, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu) đặc biệt quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của hệ thống chính trị, các địa phương gấp rút chuẩn bị tốt nhất để ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Qua kiểm tra và nắm bắt tình hình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá: Mặc dù là các huyện miền núi điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương chuẩn bị công tác bầu cử chu đáo, bài bản, đúng quy định.

Tuy nhiên huyện không chủ quan, tăng cường kiểm tra giám sát, cử cán bộ xuống các khu vực bỏ phiếu để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các xóm, thôn, bản khắc phục khó khăn, sai sót trước ngày bầu cử để cử tri tiến hành bầu cử tốt nhất, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác phòng dịch tại khu vực bầu cử số 5 khối 4 thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu). Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác phòng dịch tại khu vực bầu cử số 5 khối 4, thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu). Ảnh: Thanh Lê

Các huyện cần rà soát chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cơ sở vật chất về tài liệu, mẫu biểu, hòm phiếu, con dấu, cần thiết hỗ trợ kinh phí cho các điểm còn nhiều khó khăn.

Song song, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân tham gia đầy đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất; đồng thời chủ động đấu tranh không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó huyện cần có các phương án đảm bảo công tác an ninh an toàn xã hội và đảm bảo công tác y tế, phòng, chống dịch covid-19; có phương án bố trí phòng cách ly cho cử tri.

Riêng đối với huyện Quế Phong địa phương có 10 điểm bầu cử sớm, huyện cần quan tâm công tác bầu cử ở các điểm bầu cử sớm rút kinh nghiệm để chỉ đạo tốt hơn cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/5.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.