Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa thăm, chúc Tết các đơn vị điện lực

(Baonghean.vn) - Chiều 25/1, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An.
Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban quản lý KKT Đông Nam, Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng các đơn vị liên quan.
Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu thăm, chúc Tết Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Quang An
Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu thăm, chúc Tết Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Quang An

Năm 2021, Công ty Điện lực Nghệ An đã hoàn thành tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch an toàn lao động. Thực hiện tốt các chương trình cải cách hành chính do Tổng công ty ban hành, đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động hướng đến việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tăng cường thực thi văn hóa doanh nghiệp và phong trào lao động sản xuất...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng quà chúc Tết Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Quang An
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng quà chúc Tết Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Quang An

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị, đồng chí Lê Ngọc Hoa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Điện lực Nghệ An đã đạt được trong năm 2021 đồng thời mong muốn công ty tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong những năm tới như: Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao. Tăng cường cung cấp điện cho các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh… Giảm sự cố cắt điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện hạ thế nông thôn, tăng độ tin cậy cung cấp điện; kiên quyết không để xảy ra tai nạn lao động...

Đồng chí Lê Ngọc Hoa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Truyền tải điện Nghệ An. Ảnh: Quang An
Đồng chí Lê Ngọc Hoa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Truyền tải điện Nghệ An. Ảnh: Quang An

Đến thăm Công ty Truyền tải điện Nghệ An, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin một số kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021, những thành tựu nổi bật của trong phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm qua.

Truyền tải điện Nghệ An là đơn vị quản lý Hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An, là trục xương sống của truyền tải năng lượng điện quốc gia. Nhiệm vụ của đơn vị là đảm bảo an toàn, liên tục, cung cấp điện cho các hoạt động kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của đất nước nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng. Trong năm 2021 vừa qua, mặc dù dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất tuy nhiên nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh nhà, nỗ lực của các cán bộ, công nhân viên, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hệ thống truyền tải điện không xảy ra sự cố, không bị gián đoạn về cung cấp điện trên tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng quà chúc Tết Truyền tải điện Nghệ An. Ảnh: Quang An
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng quà chúc Tết Truyền tải điện Nghệ An. Ảnh: Quang An
Sau khi nghe báo cáo của đơn vị, đồng chí Lê Ngọc Hoa ghi nhận những thành quả đã đạt được trong năm 2021 của Truyền tải điện Nghệ An, đồng thời mong muốn công ty tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong những năm tới. Để bà con nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết, đồng chí Lê Ngọc Hoa đề nghị Truyền tải điện Nghệ An bố trí, cắt cử các bộ phận, ca kíp trực đảm bảo kế hoạch đề ra; luôn chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra sự cố bất ngờ về điện trong dịp Tết Nguyên đán.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.