Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ân cần thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chiều 1/9, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP. Vinh. 

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và TP. Vinh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh năm 1933, phường Hồng Sơn, TP. Vinh, có 2 con trai là liệt sỹ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà Mẹ VNAH
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác đến thăm, tặng quà ông Đặng Sỹ Ngọc, sinh năm 1948, thương binh 1/4 (mất sức 81%), ở khối Trung Đông, phường Hưng Dũng, TP. Vinh.

Ông Đặng Sỹ Ngọc nhập ngũ năm 1966 thuộc đơn vị C10, D15, E280 - thành cổ Quảng Trị, được kết nạp Đảng năm 1967, bị thương tháng 8/1972, tại Thành cổ Quảng Trị.

Các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi gia đình Thương Binh
Đồng chí Trương Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi gia đình thương binh Đặng Sỹ Ngọc. Ảnh: Thanh Lê

Thương binh Đặng Sỹ Ngọc được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen các loại của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành. Được vinh danh nhân sỹ trí thức cá nhân tiêu biểu thành phố, được biểu dương điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Văn Thường, sinh năm 1955, thương binh 1/4 (mất sức 95%), ở xóm 21, xã Nghi Phú, TP. Vinh. Ông Nguyễn Văn Thường nhập ngũ tháng 8/1973, bị thương năm 1974 tại Quảng Trị. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP. Vinh thăm gia đình thương binh Nguyễn Văn Thường ở xóm 21, xã Nghi Phú. Ảnh: Thanh Lê
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP. Vinh thăm gia đình thương binh Nguyễn Văn Thường ở xóm 21, xã Nghi Phú. Ảnh: Thanh Lê

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà Mẹ VNAH
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Thường. Ảnh: Thanh Lê

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Quý Thông sinh năm 1934 là thương binh ¾, ở xóm 24, xã Nghi Phú, TP. Vinh. Ông Thông là thương binh thời kỳ chống Pháp, bị thương năm 1953 tại Lào. Sau đó công tác tại Đoàn Văn công Quân khu IV (vợ chồng ông Thông đã từng được gặp và biểu diễn văn nghệ cho Bác Hồ xem).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi ân cần gia đình ông Nguyễn Quý Thông và bà Đặng Thị Kim Thanh - hai vợ chồng ông, bà từng gặp phục vụ
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm hỏi ân cần gia đình ông Nguyễn Quý Thông. Ảnh: Thanh Lê

Tại các gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình ông bà. Ảnh Thanh Lê
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Quý Thông và bà Đặng Thị Kim Thanh. Ảnh Thanh Lê

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn và mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, dạy dỗ con cháu noi gương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...