Phó Thủ tướng Ukraine: Kiev cần học cách sống bên cạnh Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng, Ukraine nên học cách sống khi ở bên cạnh Nga.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

"Chúng tôi là những "con tin" của địa lý. Tất nhiên, chúng tôi cần học cách sống chung với Nga. Tôi không nhận thấy bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để Nga thay đổi các mục tiêu chiến lược đối với Ukraine. Do đó, chúng tôi cần học cách sống với họ" - Phó Thủ tướng Ukraine phát biểu trên chương trình của "Kênh 5".

Theo ông, Nga "quốc gia được xem là kẻ thù của Ukraine", và đây là điều "bất di bất dịch". Theo đó, Kiev luôn tạo dựng mô hình trong mối quan hệ với Moskva, dựa trên 3 tiêu chí: quan hệ xã hội, quan hệ kinh tế, và quan hệ chính trị. 
Theo Phó Thủ tướng Ukraine, trong mối quan hệ chính trị và xã hội thì mọi việc trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh tế, mối quan hệ có phần "mong manh" hơn. 
"Tôi kêu gọi xây dựng mối quan hệ với Nga phải thực dụng hơn, hợp lý hơn. Ukraine phải hành động rõ ràng dựa trên lợi ích của chúng ta. Lợi ích của chúng ta hiện tại đang hướng về phương Tây... Theo đó, xây dựng như một quốc gia mang nền văn minh châu Âu, và trở nên mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế" - ông Dmitry Kuleba nhấn mạnh.
Quan hệ giữa Moskva và Kiev trở nên xấu đi kể từ khi tình hình ở khu vực Donbass bất ổn. Chính quyền Ukraine đã không ít lần cáo buộc Nga can thiệp vào những vấn đề nội bộ của đất nước. Tháng 1/2015, Verkhovna Rada đã thông qua một tuyên bố, trong đó nêu rõ, Nga là "quốc gia xâm lược" đối với Ukraine. 
Nga lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Ukraine và gọi đó là điều "không thể chấp nhận được". Moskva nhiều lần tuyên bố, đây không phải là cuộc xung đột nội chiến của Ukraine, đồng thời bày tỏ quan tâm đến việc hỗ trợ Kiev vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.