Phối hợp tuyên truyền kịp thời các lĩnh vực của huyện Tương Dương trên Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thời gian tới, huyện Tương Dương và Báo Nghệ An tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu sát kết quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực, chú trọng xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch.
Ngày 6/3, đoàn công tác báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tương Dương về công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành và sử dụng Báo Nghệ An.
 Buổi làm việc Ảnh Hoàng Vĩnh
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy, Phan Đức Sơn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, đại diện các phòng, ban liên quan.

Thời gian qua, Báo Nghệ An và huyện Tương Dương có sự phối hợp tốt trong tuyên truyền các thông tin, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Báo Nghệ An đã thực hiện nhiều bài viết, chuyên đề, mô hình hay ở các lĩnh vực của địa phương, góp phần  tạo sự ổn định, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài đưa tin phản ánh các hoạt động của huyện diễn ra hàng ngày trên báo in và báo điện tử, Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết  đề cập toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự và công tác xây dựng Đảng...

Ảnh Hoàng Vĩnh
Đồng chí: Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Trong đó, nổi bật là các bài viết về triển khai chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Đề án phân công các ban, ngành, tổ chức  trên địa bàn hỗ trợ thoát nghèo giai đoạn 2013 - 2020, các mô hình phát triển kinh tế như trồng rừng, chanh leo, trồng rau sạch, nuôi cá lồng, chăn nuôi đại gia súc...; các video clip, chùm ảnh giới thiệu về tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa Tương Dương...

Tương Dương cũng là huyện thực hiện tốt công tác phát hành và sử dụng Báo Nghệ An; duy trì tốt việc cấp báo Đảng địa phương cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu hiện sinh sống trên địa bàn. 

xã Yên Thắng thực hiện chương trình NTM. Ảnh Hoàng Vĩnh
Xã Yên Thắng thực hiện chương trình NTM. Ảnh: Hoàng Vĩnh.

Thời gian qua, Báo Nghệ An phối hợp với huyện Tương Dương tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí theo cụm cho đội ngũ cộng tác viên trên địa bàn, nhằm chia sẻ, hỗ trợ kinh nghiệm, cách viết tin bài, xử lý ảnh, quay video clip... Đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến huyện được Báo Nghệ An xử lý kịp thời. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo huyện Tương Dương trong thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát hành và sử dụng báo Đảng địa phương. 

Nhà máy thủy điện Khe BốNhà máy thủy điện Khe Bố tại địa bàn huyện Tương Dương hoạt động khá hiệu quả. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương khẳng định: Thời gian tới, huyện Tương Dương và Báo Nghệ An tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu sát kết quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực, trong đó tập trung về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội... đặc biệt là tuyên truyền chương trình xây dựng NTM và những tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển du lịch...

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các ấn phẩm Báo Nghệ An năm 2019 và mở rộng đối tượng phát hành báo Đảng đến các tổ chức, cá nhân; xây dựng và nhân rộng các điển hình sử dụng báo Đảng. 

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".