Báo Nghệ An đạt 2 giải Ba tại giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất

(Baonghean.vn) - Sáng 13/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN về quản lý thiên tai; trao giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019. Báo Nghệ An vinh dự có 2 tác phẩm đạt giải Ba.
Toàn cảnh lễ trao giải. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh lễ trao giải. Ảnh: Quang An
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Trung ương về PCTT, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Hoàng Vĩnh Bảo -Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trần Quang Hoài -Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT; bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam; bà Elsbeth Akkerman - Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam; bà Rana Flowers - Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng LHQ kiêm Trưởng đại diện Tổ chức Nông lương thế giới tại Việt Nam; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang An
Các đại biểu quốc tế và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang An

Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan liên quan tổ chức nhằm ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực đối với công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống thiên tai.

Sau hơn 5 tháng phát động, từ ngày 12/10/2019 - 31/3/2020, Ban tổ chức đã nhận được 896 tác phẩm ở 5 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và ảnh báo chí. Giải đã thu hút 602 tác giả là những nhà báo, phóng viên, cộng tác viên đến từ hơn 120 cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương tham gia.
Đồng chí Nguyễn Xuân Cường -
Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Trung ương về PCTT, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhận định tình hình thiên tại tại Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp. Ảnh: Quang An

Báo chí truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng, chống thiên tai. Trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, báo chí cung cấp thông tin quan trọng để các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định cho người dân để kịp thời ứng phó. Tôi rất tự hào về sự thành công của Giải báo chí lần thứ nhất được đồng tổ chức bởi UNDP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thông tin và Truyền thông. Hợp tác cùng nhau, những nỗ lực chung của chúng ta sẽ đóng góp cho một Việt Nam an toàn hơn, bền vững hơn và thịnh vượng hơn, nơi mà không ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Caitlin Wiesen -Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam

a
Bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang An

Tại buổi lễ, Ban tổ chức Giải Báo chí đã trao Biểu trưng, Giấy chứng nhận của Ban tổ chức giải và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai kèm phần thưởng cho các tác giả của 2 tác phẩm đạt giải Nhất, 7 tác phẩm đạt giải Nhì, 10 tác phẩm đạt giải Ba và 1 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi nhất giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất, năm 2019.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất. Ảnh: Quang An
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất. Ảnh: Quang An
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Quang An
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Quang An

Báo Nghệ An vinh dự đạt 2 giải Ba, bao gồm tác phẩm “Bức tường xanh nơi chân sóng” của nhóm tác giả Châu Lan, Phú Hương, Lâm Tùng, Văn Trường, Việt Hùng và tác phẩm “Chợ Vinh ngập sâu, tiểu thương ngâm mình trong dòng nước đen ngòm sơ tán hàng hóa” của tác giả Quang An.

Vào năm 2002, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm để thúc đẩy văn hóa toàn cầu về giảm nhẹ thiên tai. ASEAN cũng lấy ngày này là ngày Quản lý thiên tai ASEAN để kêu gọi mọi người và cộng đồng trên toàn thế giới nâng cao nhận thức và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra.

Tại buổi lễ, các đại biểu quốc tế và Việt Nam đã trình bày những bài tham luận, ý kiến, nhận định về tình hình thiên tai trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các thông điệp được đưa ra nhằm nâng cao trách nhiệm cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.