Putin chấm cho quan hệ Nga - Mỹ nhiều nhất là 3 điểm

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin không đồng ý với những ý kiến lập luận rằng Mỹ có thể hưởng thụ các đặc quyền trên thế giới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Nguồn tin ngày 11/3 cho biết, Tổng thống Putin tin rằng, mức độ mối quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện nay nằm giữa 2 - 3 điểm tính trên thang điểm 5. Trong cuộc phỏng vấn thực hiện dự án “20 câu hỏi với Vladimir Putin”, khi được hỏi về quan điểm trước tình trạng quan hệ hiện nay giữa Moskva với Washington, ông phát biểu: “Tôi sẽ chấm 3 điểm. Từ 2 - 3 điểm. Tuy nhiên, gần với 3 điểm hơn”.

Trong số các khía cạnh tích cực của quan hệ Nga - Mỹ, Putin đã đề cập đến sự hợp tác trong đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và sự tăng trưởng thương mại song phương suốt 2 năm vừa qua.

Nhà lãnh đạo Nga không đồng ý với các quan điểm lập luận rằng, Mỹ có thể hưởng các đặc quyền trên thế giới. Nói về mối quan hệ của mình với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Putin nhớ lại rằng, người đồng cấp của ông khi ấy chính xác là đã có suy nghĩ đó.

“Ông ta nói rằng Mỹ là một quốc gia ngoại lệ, có các đặc quyền, đặc lợi trên thế giới. Tôi không thể nhất trí. Chúa trời tạo ra chúng ta đều bình đẳng và trao cho chúng ta những quyền lợi bình đẳng. Vì thế, tôi nghĩ hoàn toàn vô căn cứ khi nói rằng, một số người nên sở hữu đặc quyền đối với bất cứ điều gì”, Putin phát biểu.

Khi bàn về các quan hệ của mình với các đời Tổng thống Mỹ, Putin nói rằng người đồng cấp Mỹ hiện nay là Donald Trump và ông thường gọi nhau bằng tên. “Ông ấy gọi tôi là Vladimir, tôi gọi ông ấy là Donald”, Putin cho biết.

Ông Putin thừa nhận khó có thể nói rằng, ai trong số các Tổng thống Mỹ từ thời Bill Clinton, người rời Nhà Trắng vào tháng 1/2001, khiến ông cảm thấy dễ chịu nhất. “Tôi có các mối quan hệ khá mang tính xây dựng với mỗi cá nhân trong số họ”, ông chia sẻ. Đặc biệt, nhà lãnh đạo Nga nói rằng, ông có “quan hệ tốt đẹp” với George W. Bush, Tổng thống Mỹ giai đoạn 2001-2009.

Putin và Trump, người chuyển vào Nhà Trắng từ tháng 1/2017 đã có vài cuộc gặp gỡ bên lề các diễn đàn quốc tế lớn. Cho đến nay, giữa 2 nhà lãnh đạo này mới chỉ có 1 cuộc gặp thượng đỉnh song phương toàn diện, diễn ra tại Helsinki vào tháng 7/2018. Ngoài ra, họ cũng đã tổ chức nhiều cuộc điện đàm trao đổi. Cuộc gặp mới đây nhất của họ diễn ra bên lề Thượng đỉnh G20 tại Osaka vào tháng 6/2019.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.