Quan chức hải quân Ukraine đề nghị mời NATO tập trận chung ở Biển Azov

Kiev cần tiến hành hành động cực đoan hơn để "đảm bảo an ninh" của Biển Azov, không dựa vào Liên minh châu Âu, Thuyền trưởng cấp 1 Hải quân Ukraine, Phó Chủ tịch thứ nhất Liên minh sĩ quan Yevgeny Lupakov tuyên bố.
Ảnh: Sputnik
Vùng biển Crưm. Ảnh: Sputnik
Để làm được điều này, ông đề nghị thực hiện một "kế hoạch" gồm 4 bước, động thái đầu tiên trong số đó, theo lời ông là cần chấm dứt thỏa thuận với Nga về việc sử dụng chung Biển Azov.

Ngoài ra, Lupakov bày tỏ sự tin tưởng rằng Kiev cần thiết phải xác định và thiết lập đường biên giới biển của Ukraine, và sau đó đưa ra tuyên bố tập trận của các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine trong khu vực.

"Ngay sau khi các luật này được thông qua, thì mọi thứ sẽ kết thúc, vùng biển không còn chung nữa, mỗi bên sẽ có phần biển của mình. Và sau đó mời tàu chiến NATO tiến hành các cuộc tập trận chung ở Biển Azov. Và thế là hết. Sẽ không có vấn đề gì", Lupakov nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn của "Obozrevatel "(Quan sát viên).

Tình hình vận chuyển hàng hải ở Biển Azov trở nên căng thẳng vào hồi đầu năm. Vào tháng 3, Ukraine đã bắt giữ tàu đánh cá Nord với mười người Nga trên tàu. Thuyền trưởng phải đối mặt với 5 năm tù giam vì "đến Crưm bất hợp pháp với mục đích gây tổn hại cho lợi ích quốc gia". Hiện giờ Kiev muốn bán tàu tại cuộc đấu giá.

Moskva xem hành động của Kiev là "khủng bố hàng hải" và phản ứng bằng cách tăng cường kiểm tra biên giới trong phần của mình trên biển Azov. Trong bộ phận kiểm soát biên giới Crưm, FSB lưu ý rằng việc kiểm tra được thực hiện theo luật biển quốc tế, còn Bộ Ngoại giao Ukraine thừa nhận rằng các nhân viên biên phòng không vi phạm giao thức trong quá trình kiểm tra.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.