Quân Nga và Ukraine cận chiến, thị trấn ở Donetsk bị san phẳng

Theo Hoài Linh (Vietnamnet)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Báo cáo tình báo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các bằng chứng gần đây cho thấy cận chiến giữa quân Nga và Ukraine gia tăng ở tiền tuyến, có thể do Nga thiếu đạn dược.
Binh sĩ Ukraine tại Bakhmut. Ảnh: CNN
Binh sĩ Ukraine tại Bakhmut. Ảnh: CNN

Hãng CNN đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, lực lượng dự bị của Nga đã được lệnh tấn công một cứ điểm của Ukraine bằng súng và xẻng. Những chiếc xẻng này có khả năng là công cụ đào hào lỗi thời MPL-50 được dùng để chiến đấu tay đôi.

Bộ Quốc phòng Anh mô tả, MPL-50 được thiết kế vào năm 1869 và việc nó tiếp tục được sử dụng như một loại vũ khí đã nêu bật cuộc giao tranh công nghệ thấp đồng thời là bằng chứng cho thấy cận chiến ở tiền tuyến gia tăng. Theo Bộ này, đây là dấu hiệu cho thấy Nga thiếu đạn dược.

Tháng 12/2022, người dân Nga đã gây quỹ cộng đồng để trang bị cho binh sĩ đang tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine tất, quần áo mùa đông, túi ngủ và áo giáp. Việc này được tiến hành sau khi binh sĩ phàn nàn rằng họ thiếu các thiết bị cơ bản.

Thị trấn Marinka ở Donetsk bị san phẳng

Thị trấn Marinka bị san phẳng. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ukraine

Thị trấn Marinka bị san phẳng. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ukraine

Bộ Ngoại giao Ukraine đã đăng tải lên Twitter hai bức ảnh về thị trấn Marinka tại vùng Donetsk thuộc phía đông Ukraine. Ảnh dường như cho thấy thị trấn này bị tàn phá nặng nề và theo cách nói của Bộ Ngoại giao Ukraine là nó đã bị san phẳng.

Theo hãng tin AP, những hình ảnh do máy bay không người lái ghi lại cũng cho thấy điều tương tự.

Cảnh sát trưởng Marinka Artem Schus cho biết, toàn bộ thị trấn của ông đã bị phá hủy và toàn bộ dân chúng đã được sơ tán vì dân thường không thể sống tại đây. Ông Artem cáo buộc quân Nga đã phá hủy mọi thứ, bất kể nó có phải là cơ sở quân sự hay không.

Sơ tán dân thường khỏi Bakhmut gặp khó khăn

Hoạt động sơ tán dân thường khỏi thành phố Bakhmut - nơi diễn ra giao tranh ác liệt giữa quân Nga và Ukraine, đã chậm lại đáng kể do quân đội Ukraine đang phải vật lộn để tiếp cận những người dân bị mắc kẹt.

Phó thị trưởng Bakhmut Oleksandr Marchenko nói với hãng tin CNN rằng mỗi ngày chỉ có 5 tới 10 người được đưa ra khỏi thành phố, giảm mạnh so với khoảng 600 người được đưa đi trong thời kỳ cao điểm của việc sơ tán.

Quan chức này cho hay, Nga đã không kích, nã pháo và súng cối vào mọi nơi trong thành phố khiến quân Ukraine không có cách nào tới được đó. Ông Marchenko cho biết, hiện vẫn còn 4.000 tới 4.500 người ở Bakhmut song rất khó thuyết phục họ rời đi.

Tướng Richard Dannatt, cựu chỉ huy quân sự hàng đầu của Anh ngày 5/3 cho rằng việc quân đội Ukraine rút lui về một tuyến dễ phòng thủ hơn tại Bakhmut là hoàn toàn hợp lý. Theo ông, với Ukraine, Bakhmut không quan trọng lắm về mặt chiến lược. Tuy nhiên, một chỉ huy của Ukraine khẳng định các binh sĩ nước này sẽ không rút khỏi Bakhmut và họ không có sự thay đổi nào về chiến thuật.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.