Quốc yến đón ông Trump của Hàn Quốc khiến Nhật Bản nổi giận

Thực đơn và khách mời trong quốc yến Hàn Quốc chiêu đãi Tổng thống Donald Trump gây ra cuộc tranh cãi với Nhật Bản.

Thực đơn trong quốc yến Hàn Quốc tổ chức tối 7/11 để đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.
Thực đơn trong quốc yến Hàn Quốc tổ chức tối 7/11 để đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Hàn Quốc tổ chức quốc yến thiết đãi tổng thống Mỹ tối 7/11 tại Nhà Xanh, khi ông đến Seoul trong chuyến công du châu Á. Thực đơn và thành phần khách mời của quốc yến này sau đó gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Tokyo và Seoul, Guardian hôm nay đưa tin.

Thực đơn trong bữa tiệc do Tổng thống Moon Jae-In tổ chức ngoài món cá bơn nướng, sườn bò, nước sốt làm từ nước tương 360 năm tuổi còn có tôm. Loại hải sản này được đánh bắt gần nhóm đảo Dokdo/Takeshima, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Hàn Quốc và Nhật Bản và hiện do Seoul kiểm soát.

Ngoài ra, trong số khách mời dự quốc yến có bà Lee Yong-soo, 88 tuổi, từng bị buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản trước và trong Thế chiến II. Tại sự kiện này, ông Trump đã ôm bà Lee sau khi bà được giới thiệu.

Tổng thống Trump phát biểu trong quốc yến ở Hàn Quốc. Ảnh: AFP.
Tổng thống Trump phát biểu trong quốc yến ở Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

Phản ứng sau đêm quốc yến của Hàn Quốc, giới truyền thông bảo thủ ở Nhật Bản đã gọi đây là sự kiện "chống người Nhật".

Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng những động thái nhạy cảm về mặt ngoại giao này không phải là lựa chọn khôn ngoan ở thời điểm Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đang cố gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc cho rằng phản ứng của Nhật Bản là không phù hợp. 

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.