Sacombank Chi nhánh Nghệ An trao 55 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi

(Baonghean.vn) - Nhân dịp khai giảng năm học mới, sáng 5/9, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank Chi nhánh Nghệ An đã về các trường để dự lễ khai giảng và trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.
Đại diện Sacombank Nghệ An dự lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh. Ảnh: P.v
Đại diện Sacombank Nghệ An dự lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh. Ảnh: P.v

Ông Hoàng Chí Hưng - Phó Giám đốc Chi nhánh Sacombank Nghệ An cho biết: Dịp này, cùng với trao 8 suất học bổng cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú, Sacombank Chi nhánh Nghệ An còn về các Trường THPT Lê Viết Thuật, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Trường THCS Hưng Bình, Trường THCS Hưng Lộc (TP Vinh); Trường THCS Nghi Xuân (Nghi Lộc), Trường THPT Diễn Châu 2, Trường THCS Diễn Ngọc (Diễn Châu) và Trường THPT Tây Hiếu và Trường Dân tộc bán trú THCS Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn) để trao 47 suất học bổng cho 47 học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 

Đại diện Sacombank trao học bổng cho học sinh nghèo Trường THPT Diễn Châu 2. Ảnh: P.V
Đại diện Sacombank Nghệ An trao 5 suất học bổng cho học sinh nghèo Trường THPT Diễn Châu 2. Ảnh: P.V

Đối tượng được Sacombank xét trao học bổng là học sinh cấp 2, cấp 3 năm học 2020 – 2021 cả nước (trừ Hà Nội và các quận trung tâm TP.HCM) có hoàn cảnh khó khăn, điểm trung bình năm học 2019 - 2020 từ 7,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10), điểm rèn luyện từ loại khá trở lên và tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa.

Trao 5 suất học bổng cho học sinh nghèo tại Trường xã Hưng Lộc. Ảnh: P.V
Đại diện Sacombank Nghệ An và lãnh đạo nhà trường trao 5 suất học bổng cho học sinh nghèo tại Trường THCS xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ảnh: P.V
Được biết, số học bổng trên nằm trong số 3.555 suất học bổng “Sacombank - Ươm mầm cho những ước mơ” trị giá hơn 3,5 tỷ đồng mà Sacombank trao tặng trên toàn quốc năm 2020 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt năm học vừa qua, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng kèm 1 balo.
Trao quà cho học sinh
Trao 5 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Ảnh: P.V

Chương trình Học bổng "Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” được Sacombank tổ chức từ năm 2004 vào mỗi dịp năm học mới nhằm tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên trên con đường học tập, theo đuổi ước mơ. Trải qua 17 năm tổ chức, Ngân hàng đã trao tặng hơn 38.100 suất học bổng với tổng kinh phí gần 48,5 tỷ đồng.

Trao học bổng cho học sinh Trường THCS Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ảnh: P.V
Trao học bổng cho học sinh Trường THCS Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ảnh: P.V
Bên cạnh các suất học bổng, hằng năm Sacombank còn tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động đào tạo, định hướng, các khóa rèn luyện kỹ năng và các chương trình thực tập. Trong năm 2019, Sacombank triển khai chuỗi chương trình Định hướng tư duy – thay đổi cuộc đời tại các trường đại học nhằm mang đến cho các bạn sinh viên sự nhìn nhận tích cực trong tư duy, từ đó hoạch định được tương lai của bản thân. Sắp tới, Sacombank sẽ tiếp tục triển khai chương trình Thực tập viên tiềm năng 2021 trên toàn quốc nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên năm cuối khối ngành Kinh tế trải nghiệm thực tiễn môi trường làm việc chuyên nghiệp tại ngân hàng. Đội ngũ thực tập viên tiềm năng vừa được tiếp xúc với công việc thực tế, vừa được hỗ trợ một khoản phụ cấp trong suốt thời gian thực tập. Đây cũng là cơ hội để những sinh viên có tố chất và năng lực được tuyển thẳng làm nhân viên chính thức (không qua phỏng vấn và thi tuyển) sau khi tốt nghiệp.  

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.