"Siêu thứ Ba" - trận đánh lớn hướng đến Nhà Trắng

(Baonghean) - Ngày 1/3 (theo giờ Mỹ), cuộc đua bầu chọn hai ứng viên đại diện cho hai đảng Dân chủ và Cộng hòa của nước Mỹ đã được hâm nóng với sự kiện quan trọng đó là ngày “Siêu thứ Ba”. Ngày “Siêu thứ Ba” vốn luôn được coi là “trận đánh lớn” có tính chất quyết định với bất kỳ ứng viên nào của cả hai đảng. Liệu thế trận và triển vọng các ứng viên trong ngày “Siêu thứ Ba” này ra sao?

Tại sao lại là “Siêu thứ Ba”?
Giải thích một cách đơn giản, “Siêu thứ Ba” được chọn là ngày thứ Ba đầu tiên trong tháng 2 hoặc tháng 3 của các năm bầu cử Tổng thống ở xứ cờ hoa. Đây là một trong những thời điểm quan trọng, khi có tới 12 tiểu bang và 1 vùng lãnh thổ hải ngoại đồng loạt tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ, nhằm bầu chọn ra hai đại diện xứng đáng nhất cho mỗi đảng Dân chủ và Cộng hòa. Đó là 12 tiểu bang gồm Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia và vùng lãnh thổ hải ngoại Samoa.
1
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton của đảng Dân chủ (phải) và tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng hòa (trái) đang là những ứng viên sáng giá trong ngày bầu cử Siêu thứ Ba. Nguồn: ABCNews
Quan trọng là bởi, các cuộc bầu cử sơ bộ đồng loạt trong ngày “Siêu thứ Ba” sẽ quyết định một lượng lớn số phiếu cho các ứng viên, tạo lợi thế không nhỏ cho chặng đua quyết liệt sắp tới. Cụ thể với đảng Dân chủ, “Siêu thứ Ba” sẽ quyết định 865 trong tổng số 4.763 phiếu đại biểu; trong khi một ứng viên cần có ít nhất 2.382 phiếu để giành vị trí đại diện cho đảng tham gia tranh cử Tổng thống. 
Còn với đảng Cộng hòa, “Siêu thứ Ba” sẽ quyết định 595 phiếu đại biểu trong tổng số 2.472 phiếu. Nếu ứng viên nào giành được số phiếu này sẽ nắm tới một nửa cơ hội chắc thắng, bởi mỗi ứng viên đảng Cộng hòa chỉ cần giành được 1.237 phiếu đại biểu sẽ được bầu chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng. 
Như thế, “Siêu thứ Ba” sẽ là một bức tranh phác họa cơ bản về sức ảnh hưởng và khả năng lôi kéo của các ứng viên trên phạm vi toàn quốc chứ không chỉ ở các địa phương riêng lẻ. Theo đó, bầu cử diễn ra sớm nhất tại tiểu bang Virginia vào lúc 19 giờ địa phương (7 giờ sáng ngày 2/3 theo giờ Việt Nam) và bang cuối cùng bầu cử trong ngày “Siêu thứ Ba” là Alaska vào lúc 1 giờ sáng 2/3 địa phương (13 giờ chiều 2/3 theo giờ Việt Nam).
Lộ diện “song mã”
Cho đến trước ngày “Siêu thứ Ba”, kết quả bầu cử sơ bộ của các bang trước cũng như hầu hết mọi cuộc thăm dò đều tập trung vào 2 ứng viên sáng giá nhất là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton của đảng Dân chủ và tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng hòa. Nếu như ứng viên Hillary Clinton duy trì được phong độ ngay từ chiến thắng tại điểm bầu cử đầu tiên là bang Iowa, thì ứng viên Donald Trump sau thất bại đầu tiên tại Iowa đã vượt lên một cách ngoạn mục. 
2
Ứng viên Hillary Clinton, bên phải, phía sau sân khấu trường Đại học Arkansas tại Pine Bluff hôm Chủ nhật 28/2. Nguồn: The New York Times
Cụ thể, bà Hillary dù chưa bứt phá hẳn về số phiếu so với ứng viên tiềm năng là Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, nhưng bà đã có được 3 chiến thắng sau cuộc đua tại 4 bang. Trong khi đó, theo các kết quả thăm dò dư luận mới nhất, khoảng cách trong tỷ lệ ủng hộ của bà so với ông Sanders đã cao hơn xấp xỉ 20%. Theo thống kê của AP, bà Hillary hiện đã có ít nhất 536 phiếu đại biểu, bỏ xa ông Sander với 83 phiếu.
Trong khi đó, sau mở màn thất bại tại bang Iowa, tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng hòa đã lấy lại phong độ, thắng liên tiếp tại 3 bang sau đó là New Hampshire, Nevada và Nam Carolina. Thậm chí, đà chiến thắng của vị tỷ phú này đã khiến không ít nhà lãnh đạo trong chính đảng Cộng hòa phải kinh ngạc.
Cùng với đó, ứng viên này còn duy trì được tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tạo khoảng cách an toàn so với các ứng viên còn lại như Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio hay Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz. Theo AP, số phiếu đại biểu mà ông Donald Trump có được lúc này là 81 phiếu, bỏ xa ông Ted Cruz với 17 phiếu, ông Marco Rubio cũng với 17 phiếu.
Còn nhiều gay cấn
Với những gì đang diễn ra, dư luận đang dồn vào khả năng hai ứng viên là Hillary Clinton và Donald Trump sẽ là hai đại diện cuối cùng cho hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống quyết định vào tháng 11 tới đây.
Thế nhưng cũng chưa thể nói trước điều gì! Bởi cựu ngoại trưởng Hillary dù đang có nhiều lợi thế nhưng Thượng nghị sỹ Bernie Sanders vẫn có cơ hội lội ngược dòng. Vì trong số 12 bang tiến hành bầu cử trong ngày “Siêu thứ Ba”, có không ít bang như Oklahma hay Minnesota có rất nhiều cử tri da trắng - lực lượng vốn ủng hộ ông Sanders. Hay như bang Texas cũng được dự báo sẽ là chiến trường quyết liệt chưa phân thắng bại nhằm giành giật các cử tri gốc Latin - lực lượng từng chiếm 32% tổng số cử tri hồi năm 2008.
3
Ứng viên Donald Trump thở phào sau khi thoát khỏi một đám đông tại Đại học Radford ở Virginia. Nguồn: The New York Times
Còn với tỷ phú Donald Trump, những chiến thắng vừa qua của ứng viên này được giải thích do người dân đang đặt một sự kỳ vọng tức thời vào một nhân vật có quyền lực về tài chính. Thế nhưng, các cử tri đảng Cộng hòa sau đó cũng sẽ giật mình và muốn xuy xét kỹ lưỡng: Liệu vị tỷ phú này có một chính sách kinh tế - chính trị đáng tin cậy sau hàng loạt phát ngôn gây sốc hay không? 
Thực tế thời gian qua, cử tri và chính nội bộ đảng Cộng hòa đang lâm vào cảnh “rối bời”, khi không có một ứng viên nào hội đủ tiêu chuẩn cho chiếc vé cuối cùng, kể cả tỷ phú Donald Trump. Thậm chí, có nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa vừa qua đã phát biểu rằng, ông thà bỏ phiếu bầu cho bà Hillary còn hơn là tỷ phú Trump. Bởi thế giới chuyên gia cho rằng, nếu các ứng viên khác của đảng Cộng hòa không muốn kết thúc sớm cuộc đua trong chia rẽ và bất lực, thì “Siêu thứ Ba” sẽ là cơ hội để họ sửa sai chiến lược.
Đặt trong kịch bản, nếu các kết quả bầu cử ngày “Siêu thứ Ba” đúng như dự đoán, hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump giành thắng lợi áp đảo, cuộc đua giành “ghế nóng” rất có thể sẽ trở thành cuộc đua “song mã”. Nhưng tất nhiên, dù kết quả có như thế nào, chặng đường đến Nhà trắng vẫn còn rất gập ghềnh với nhiều vòng bầu cử sơ bộ tiếp theo tại hàng loạt bang quan trọng như Florida, Illinois (ngày 15/3), New York (ngày 19/4) hay loạt các bang California, New Jersey, New Mexico, Montana, South Dakota và North Dakota (ngày 7/6)… Vì thế, cuộc đua sẽ còn gay cấn cho tới phút chót là ngày 8/11 năm nay./.
Phương Hoa

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...