SLNA áp đảo danh sách U18 Việt Nam: Sự trở lại của một thương hiệu

(Baonghean.vn) - Chỉ cách đây không lâu, HLV Park Hang-seo triệu tập một danh sách ĐT U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á sạch bóng cầu thủ SLNA và Nghệ An. Nhưng lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn - người đã làm nên kỳ tích cùng Quang Hải, Văn Hậu tham dự U20 FIFA World Cup đặt trọn niềm tin vào cầu thủ trẻ SLNA trong thành phần ĐT U18 Việt Nam.

Kết thúc năm 2018, HLV Nguyễn Đức Thắng cùng đội 1 SLNA cán đích vị trí thứ 4 trên BXH V.League. Bóng đá trẻ SLNA vô địch U11, U13 và U15 toàn quốc, đội U17 SLNA giành ngôi Á quân và U21 SLNA đoạt HCĐ. Với một đội hình trẻ thi đấu tốt tại V.League, SLNA được VPF công nhận là đội bóng có công tác đào tạo trẻ tốt nhất, vượt mặt HAGL, Hà Nội.

Tuy nhiên, đã có những nghi ngại nhất định về công tác đào tạo trẻ của SLNA giai đoạn từ U19 – U23 khi Vòng loại U23 châu Á diễn ra trên sân nhà không có nổi 1 cầu thủ xứ Nghệ. Người hâm mộ SLNA cũng cảm thấy hụt hẫng, thậm chí là lo lắng vì rất có thể tại VCK U23 châu Á tại Thái Lan, SEA Games 30 tới đây tại Philippines hay SEA Games 31 trên sân nhà, họ không được thấy cầu thủ quê hương cống hiến cho đội tuyển.

HLV Hoàng Anh Tuấn là người theo sát cầu thủ trẻ SLNA. Đồ họa: Trung Kiên
HLV Hoàng Anh Tuấn là người theo sát cầu thủ trẻ SLNA. Đồ họa: Trung Kiên
Về điều này, ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Giám đốc điều hành CLB SLNA, phụ trách đào tạo lý giải lý do vì sao SLNA không có gương mặt nào được gọi lên tuyển U23 Việt Nam lần này: "Công tác đào tạo trẻ không phải lúc nào cũng cho ra sản phẩm tốt như kỳ vọng, không giống như những viên gạch cho ra những sản phẩm giống nhau. Có lứa thì nhiều, nhưng có lứa ít.
ĐT U19 Việt Nam hay U22 Việt Nam cũng có 3 gương mặt từng được gọi tập trung là Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng và Đặng Văn Lắm, nhưng hiện tại các em đều gặp chấn thương và cũng ít được cọ xát. Không có em nào nổi bật để giới thiệu, đó cũng là một sự đen đủi. Tất nhiên, chúng tôi phải nói thẳng là lứa vừa rồi SLNA không có nhiều cầu thủ xuất sắc".
Cũng theo ông Nghĩa, dù gặp những khó khăn trong vấn đề đãi ngộ cho các VĐV trẻ nhưng CLB vẫn bổ sung được nhiều cầu thủ trẻ lên đá ở đội 1 tại V.League, chưa kể cầu thủ SLNA hiện cũng thi đấu ở nhiều đội bóng lớn tại Việt Nam. Chúng tôi không quá lo lắng, vì đào tạo trẻ là một chặng đường dài. Hiện tại, lứa U11, U13, U15 SLNA vừa Vô địch năm 2018 đang rất có triển vọng".
Những điều mà lãnh đạo SLNA giải thích đã sớm được minh chứng. Năm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục là “thuyền trưởng” của lứa U18 Việt Nam. Và trong danh sách 28 cái tên được gọi lên tuyển lần này, SLNA góp nhiều gương mặt nhất với 7 đại diện trẻ. Trong khi CLB Hà Nội, trung tâm PVF và HAGL đều có 4 cầu thủ được chọn. Đà Nẵng đóng góp 3 người, trung tâm Viettel có 2 cầu thủ.
U19 SLNA có nhiều nhân tố triển vọng, được kỳ vọng vô địch năm nay nhưng dừng bước tại bán kết. Ảnh: Quốc Việt
U19 SLNA có nhiều nhân tố triển vọng, được kỳ vọng vô địch năm nay nhưng dừng bước tại bán kết. Ảnh: Quốc Việt

Những gương mặt được HLV Hoàng Anh Tuấn tập trung lần này là thủ môn Nguyễn Văn Bá, hậu vệ Hồ Khắc Lương, Trần Quốc Thành, Vương Văn Huy, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Xuân Bình, Đặng Quang Tú. Những cái tên này không còn xa lạ với CĐV xứ Nghệ, thủ môn Văn Bá hay Khắc Lương đều đã được tập trung U19 Việt Nam từ trước đó. Họ là những nhân tố sinh năm 2001, Vô địch giải U13 toàn quốc năm 2014 và vừa giành HCĐ tại Giải U19 Quốc gia sau khi để thua HAGL một cách đáng tiếc tại bán kết. Không những vậy, Trần Quốc Thành, Nguyễn Xuân Bình, Đặng Quang Tú và Trần Mạnh Quỳnh là 4 cầu thủ trụ cột cùng U19 Việt Nam đánh bại cả Trung Quốc và Thái Lan để Vô địch Giải U19 Quốc tế mới đây.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, lứa cầu thủ U19 SLNA hiện tại có ưu thế về thể hình, tố chất chơi bóng bẩm sinh và nền tảng thể lực, lối chơi máu lửa. Điều mà họ còn thiếu là tư duy chơi bóng hiện đại, cảm thụ chiến thuật, điều mà lò SLNA còn thiếu. Thế nên, việc có đến 7 cầu thủ trẻ SLNA góp mặt trong danh sách U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, GĐKT Jurgen Gede không chỉ là một sự trở lại, mà còn là điều rất may mắn với những tài năng trẻ SLNA. Bởi khi tập trung đội tuyển, các cầu thủ sẽ trưởng thành lên rất nhiều trong giai đoạn cần được thi đấu cọ xát.

Trần Quốc Thành, Đặng Quang Tú, Trần Mạnh Quỳnh và Nguyễn Xuân Bình là những cầu thủ vừa vô địch U19 Quốc tế 2019. Ảnh: FBNV
Trần Quốc Thành, Đặng Quang Tú, Trần Mạnh Quỳnh và Nguyễn Xuân Bình là những cầu thủ vừa Vô địch U19 Quốc tế 2019. Ảnh: FBNV

HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Jurgen Gede là những người đã đưa U19 Việt Nam giành HCĐ châu Á, giành vé dự World Cup U20 thế giới 2017. Lần này, bóng đá Việt Nam kỳ vọng vào một lứa cầu thủ mới. Và hy vọng, SLNA với 7 cầu thủ sẽ có những nhân tố mới làm rạng danh lò đào tạo xứ Nghệ.

Trả lời trên trang chủ VFF, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận vai trò của lò đào tạo SLNA: “Lần này, đội tuyển có sự góp mặt của các cầu thủ đến từ nhiều CLB và SLNA là một trong số đó. Việc tuyển chọn không đến từ vấn đề địa phương mà được quyết định bởi chất lượng cầu thủ. Chúng tôi dựa theo chuyên môn để đưa ra quyết định triệu tập. Hai năm trước, SLNA gặp một số vấn đề về đào tạo. Họ vẫn có những cầu thủ tốt và ở đâu có con người tốt nhất thì ban huấn luyện sẽ chọn, làm sao để có đội bóng đồng đều chất lượng".

Bên cạnh đó, HLV trưởng người Khánh Hòa cũng khẳng định: "Lứa tuổi U18 vẫn trong quá trình đào tạo. Vì thế, tôi cùng BHL sẽ cho các em thử sức với nhiều cách chơi, sơ đồ chiến thuật khác nhau. Tuy vậy, cách chơi của ĐTQG và U23 Việt Nam đang áp dụng vẫn là chủ đạo, và BHL sẽ dựa trên lối chơi đó để định hướng cho các em. Mọi người đều biết 2 đội tuyển lớn đang thành công với lối chơi phối hợp kỹ thuật và triển khai bóng nhanh. Chiến thuật đó hợp lý và U18 Việt Nam sẽ đi theo con đường này. BHL hy vọng từ đó các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt và có thể thi đấu cho U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia sau này”.

Theo kế hoạch, giải U18 quốc tế Hong Kong 2019 bắt đầu từ 19/4 - 22/4 có sự tham dự của 4 đội tuyển U18 gồm: Chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam, Myanmar và Singapore. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng.

Đây cũng là bước khởi động của đội nhằm hướng tới giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 diễn ra vào tháng 8 và vòng loại U19 châu Á 2020 diễn ra cuối năm 2019. Trong danh sách BHL U18 Việt Nam còn có cựu thủ môn quốc gia Nguyễn Thế Anh, thủ môn trưởng thành từ lò SLNA.

Danh sách 28 cầu thủ tập trung U18 Việt Nam

Thủ môn: Y Eli Nie (Đắk Lắk), Nguyễn Văn Bá (SLNA), Trần Lâm Hào (PVF), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội).

Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (Viettel), Trần Quốc Thành (SLNA), Vương Văn Huy (SLNA), Hồ Khắc Lương (SLNA), Nguyễn Nhật Minh (HAGL), Nguyễn Nhĩ Khang (HAGL), Lương Duy Cương (SHB ĐN), Vũ Tiến Long (Hà Nội), Trần Hoàng Phúc (PVF).

Tiền vệ: Đặng Quang Tú (SLNA), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Xuân Bình (SLNA), Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Nguyễn Thanh Khôi (HAGL), Phan Du Học (HAGL), Võ Minh Trọng (An Giang), Phạm Văn Hữu (SHB ĐN).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Bùi Tiến Sinh (Viettel), Kha Tấn Tài (An Giang), Phạm Xuân Tạo (SHB ĐN), Võ Nguyên Hoàng (PVF), Nguyễn Văn Sơn (Than Quảng Ninh).

Ban huấn luyện: GĐKT: Jurgen Gede, HLV trưởng: Hoàng Anh Tuấn, HLV phó: Vũ Hồng Việt và Phan Bá Hùng, HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.