Sở Giáo dục và Đào tạo tặng quà và vui Tết Trung thu với Làng trẻ em SOS Vinh

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động ý nghĩa dành cho những trẻ em đang sinh sống và học tập tại Làng trẻ em SOS Vinh nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.
Chiều tối ngày 21/9, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh đang sinh sống tại Làng trẻ em SOS Vinh.
Làng trẻ SOS Vinh hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc gần 200 trẻ ở tại 15 gia đình và khu lưu xá nam thanh niên, nữ thanh niên (dành cho các em trên 14 tuổi). Trẻ của Làng đều là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, éo le, mồ côi và không nhận được sự chăm sóc, hỗ trợ trực tiếp từ bố mẹ đẻ.
Chương trình vui tết Trung thu tại Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh: MH
Chương trình vui Tết Trung thu tại Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh: MH
Đến chung vui với Làng trẻ em SOS Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thăm hỏi, động viên các mẹ và các em học sinh đang sinh sống tại Làng, đồng thời, cùng chung vui Tết Trung thu với các gia đình.
Cũng tại chương trình, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng 10 điện thoại để các em học trực tuyến và tặng nhiều phần quà Trung thu cho các em. 
Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm đem đến niềm vui cho các em học sinh tại làng nhân dịp Tết Trung thu năm 2021. Hoạt động này cũng nằm trong chương trình "Sóng và máy tính cho em" với mong muốn hỗ trợ các thiết bị học trực tuyến cho học sinh khó khăn trên toàn tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo trao điện thoại hỗ trợ dạy học trực tuyến cho các em học sinh khó khăn. Ảnh: MH
Sở Giáo dục và Đào tạo trao điện thoại hỗ trợ dạy học trực tuyến cho các em học sinh khó khăn. Ảnh: MH
Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chia sẻ với những éo le, thiệt thòi mà các em nhỏ gặp phải. Lãnh đạo Sở cũng bày tỏ lòng cảm ơn, trân trọng sự chăm sóc, yêu thương, nuôi dưỡng và giáo dục mà các mẹ, các thầy, cô giáo đã dành cho hàng trăm đứa trẻ có số phận không may mắn.
Bên cạnh đó, cũng bày tỏ niềm vui khi trong những năm qua, dù hoàn cảnh rất đặc biệt nhưng các em học sinh ở Làng trẻ em SOS Vinh vẫn nỗ lực, cố gắng, dành được nhiều thành tích cao trong học tập.
Trao học bổng cho học sinh đậu đại học điểm cao của Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh: MH
Trao học bổng cho học sinh đậu đại học điểm cao của Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh: MH
Dịp này, Trường PT Hermann Gmeiner Vinh cũng đã trích quỹ Tấm lòng vàng, tặng học bổng cho 2 em Xồng Bá Hùa và Phan Thị Quyên trúng tuyển đại học đạt điểm cao, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng. Trong đó, em Phan Thị Quyên đậu vào Trường Đại học Tài chính - Marketing Thành phố Hồ Chí Minh. Em Xồng Bá Hùa là học sinh người dân tộc Mông đầu tiên của Làng trong 30 năm qua đậu vào Trường Đại học Y Hà Nội.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.