Tưng bừng giải bóng đá thiếu nhi chào mừng Quốc khánh ở xã Thanh Hương (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Sôi động giải bóng đá thiếu nhi mừng Quốc khánh ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thiết thực chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức giải bóng đá thiếu nhi sôi động và hấp dẫn.
Sôi động giải bóng đá thiếu nhi mừng Quốc khánh ở Nghệ An ảnh 1

Nằm trong hoạt động hè 2022, giải bóng đá thiếu nhi chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương trong tỉnh như Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc... Giải bóng thu hút giới trẻ và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên những ngày hội thể thao sôi động ở các địa phương. Trong ảnh: Tưng bừng giải bóng đá thiếu nhi chào mừng Quốc khánh ở xã Thanh Hương (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Sau 2 năm tạm nghỉ do điều kiện dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, giải bóng đá thiếu nhi mùa Hè 2022, chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước được các em thiếu nhi đón nhận trong sự háo hức, phấn khởi. Trong ảnh: Niềm vui của các cầu thủ nhí tham gia giải bóng đá thiếu nhi xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: Viết Sơn

Sau 2 năm tạm nghỉ do điều kiện dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, giải bóng đá thiếu nhi mùa Hè 2022, chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước được các em thiếu nhi đón nhận trong sự háo hức, phấn khởi. Trong ảnh: Niềm vui của các cầu thủ nhí tham gia giải bóng đá thiếu nhi xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: Viết Sơn

Tùy vào điều kiện của từng địa phương, mà giải được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo hay trên sân vận động của các xã, các trường học. Mặc dù điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, khi nắng to, khi mưa nhiều… nhưng giải vẫn thành công ngoài mong đợi. Trong ảnh: Giải bóng đá thiếu nhi chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9 tại xã Thanh Yên (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Tùy vào điều kiện của từng địa phương, mà giải được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo hay trên sân vận động của các xã, các trường học. Mặc dù điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, khi nắng to, khi mưa nhiều… nhưng giải vẫn thành công ngoài mong đợi. Trong ảnh: Giải bóng đá thiếu nhi chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9 tại xã Thanh Yên (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Trong quá trình tổ chức giải, người dân các địa phương đã “ăn với bóng đá, ngủ với bóng đá”, sẵn sàng dành cả sự tâm huyết cho giải bóng, từ việc đến sân động viên con em thi đấu, cho đến đóng góp vật chất, cổ vũ phong trào. Ảnh: Huy Thư

Trong quá trình tổ chức giải, người dân các địa phương đã “ăn với bóng đá, ngủ với bóng đá”, sẵn sàng dành cả sự tâm huyết cho giải bóng, từ việc đến sân động viên con em thi đấu, cho đến đóng góp vật chất, cổ vũ phong trào. Ảnh: Huy Thư

Với tinh thần thi đấu vô tư, trung thực, cao thượng, các cầu thủ nhí đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, nhiều bàn thắng đẹp. Trong ảnh: Pha tranh bóng hấp dẫn tại giải bóng đá thiếu nhi xã Thanh Hương (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Với tinh thần thi đấu vô tư, trung thực, cao thượng, các cầu thủ nhí đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, nhiều bàn thắng đẹp. Trong ảnh: Pha tranh bóng hấp dẫn tại giải bóng đá thiếu nhi xã Thanh Hương (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Giải bóng không chỉ là sự tranh tài của các đội bóng, mà còn dấy lên không khí thi đua giữa các địa phương như khối, xóm, phường, xã... Mỗi khi đội bóng nào mở được tỉ số, khán giả ngoài sân reo mừng, sung sướng. Trong ảnh: Niềm vui của khán giả xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: Viết Sơn

Giải bóng không chỉ là sự tranh tài của các đội bóng, mà còn dấy lên không khí thi đua giữa các địa phương như khối, xóm, phường, xã... Mỗi khi đội bóng nào mở được tỉ số, khán giả ngoài sân reo mừng, sung sướng. Trong ảnh: Niềm vui của khán giả xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: Viết Sơn

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, niềm vui chiến thắng của các cầu thủ nhí và người dân đi cổ vũ lan tỏa trên sân xen trong tiếng trống, tiếng kèn, hình ảnh quốc kỳ phấp phới với không khí háo hức, tưng bừng. Ảnh: Huy Thư

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, niềm vui chiến thắng của các cầu thủ nhí và người dân đi cổ vũ lan tỏa trên sân xen trong tiếng trống, tiếng kèn, hình ảnh quốc kỳ phấp phới với không khí háo hức, tưng bừng. Ảnh: Huy Thư

Giải bóng kéo dài trong nhiều ngày, không chỉ nhận được sự quan tâm của các ban ngành, mà còn được nhận được sự đồng hành, ủng hộ của phụ huynh và người dân địa phương, con em xa quê, các mạnh thường quân. Mỗi trận đấu đã đem lại cho người dân và khán giả những cung bậc cảm xúc đáng nhớ. Ảnh: Viết Sơn

Giải bóng kéo dài trong nhiều ngày, không chỉ nhận được sự quan tâm của các ban ngành, mà còn được nhận được sự đồng hành, ủng hộ của phụ huynh và người dân địa phương, con em xa quê, các mạnh thường quân. Mỗi trận đấu đã đem lại cho người dân và khán giả những cung bậc cảm xúc đáng nhớ. Ảnh: Viết Sơn

Giải bóng đã được các địa phương chăm lo khá chu đáo, từ khâu tổ chức, tuyển chọn cầu thủ, đến khâu tập luyện, thi đấu, trao giải... Trong ảnh: Cán bộ xã Thanh Yên (Thanh Chương) trao huy chương và Cup Vô địch cho đội bóng xuất sắc. Ảnh: Huy Thư

Giải bóng đã được các địa phương chăm lo khá chu đáo, từ khâu tổ chức, tuyển chọn cầu thủ, đến khâu tập luyện, thi đấu, trao giải... Trong ảnh: Cán bộ xã Thanh Yên (Thanh Chương) trao huy chương và Cup Vô địch cho đội bóng xuất sắc. Ảnh: Huy Thư

Giải bóng đá thiếu nhi chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tạo nên một phong trào sôi nổi, thiết thực. Giải bóng là sân chơi hấp dẫn, nơi rèn luyện, vui chơi bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em chuẩn bị tốt về sức khỏe, tinh thần cho một năm học mới. Ảnh: Huy Thư

Giải bóng đá thiếu nhi chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tạo nên một phong trào sôi nổi, thiết thực. Giải bóng là sân chơi hấp dẫn, nơi rèn luyện, vui chơi bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em chuẩn bị tốt về sức khỏe, tinh thần cho một năm học mới. Ảnh: Huy Thư

Niềm vui chiến thắng của các đội bóng nhí xã Thanh Yên (Thanh Chương). Video: Huy Thư

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.