Sôi nổi hội thi tiếng hót chim chào mào tại Lễ hội đền Cờn

(Baonghean.vn) - Sáng 24/2, trong khuôn khổ Lễ hội đền Cờn năm 2019, Hội thi “Tiếng hót chim chào mào chào xuân 2019” đã được tổ chức tại phường Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai, Nghệ An).
Hội thi tiếng hót chim chào mào là một hoạt động độc đáo trong Lễ hội đền Cờn hàng năm. Từ sáng sớm đã có nhiều người chơi chim của 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa mang chim chào mào về dự thi.
Hội thi tiếng hót chim chào mào là một hoạt động độc đáo trong Lễ hội đền Cờn hàng năm. Từ sáng sớm đã có nhiều người chơi chim của 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa mang chim chào mào về dự thi.
Gắn số báo danh vào lồng chim.
Gắn số báo danh vào lồng chim.
Hội thi đã quy tụ 143 lồng chim của các nghệ nhân chơi chim trong và ngoài tỉnh.
Hội thi đã quy tụ 143 lồng chim của các nghệ nhân chơi chim trong và ngoài tỉnh.
Mỗi nghệ nhân đều mang đến hội thi những con chim hót hay nhất, những chiếc lồng đẹp nhất của mình. Anh Hoàng Phúc Quân (46 tuổi) ở huyện Quỳ Hợp cho biết: Sáng nay anh mang đến hội thi 6 lồng chim, không hi vọng giành giải mà chỉ nghĩ là sẽ góp vui.
Mỗi nghệ nhân đều mang đến hội thi những con chim hót hay nhất, những chiếc lồng đẹp nhất của mình. Anh Hoàng Phúc Quân (46 tuổi) ở huyện Quỳ Hợp cho biết: Sáng nay anh mang đến hội thi 6 lồng chim, không hi vọng giành giải mà chỉ nghĩ là sẽ góp vui.
Cuộc thi trải qua hơn 15 vòng đấu, các trọng tài phải "căng mất, căng tai" luôn cố gắng làm việc công minh nhất, các chủ chim thì hồi hộp chờ đợi
Cuộc thi trải qua hơn 15 vòng đấu, các trọng tài phải "căng mất, căng tai" luôn cố gắng làm việc công minh nhất, các chủ chim thì hồi hộp chờ đợi
Mỗi vòng thi, số chim mắc lỗi như tắm phơi, ngoáy lộn, đấu kém, bỏ đấu, xù lông...sẽ được loại dần khỏi sàn đấu
Mỗi vòng thi, số chim mắc lỗi như tắm phơi, ngoáy lộn, đấu kém, bỏ đấu, xù lông...sẽ được loại dần khỏi sàn đấu
Trong cuộc thi, các chủ chim được chăm chim một lần ở những vòng sau theo quy định.
Trong cuộc thi, các chủ chim được chăm chim một lần ở những vòng sau theo quy định.
Sau hơn 10 vòng đấu trên sàn còn lại 30 lồng chim. Con nào đạt các tiêu chí về giọng và đấu giọng (ra giọng đều đặn, tối thiểu giọng phải đủ 3 âm tiết trở lên), thái độ thi đấu (linh hoạt, biết nhảy cầu, chuyển cầu, rung cánh), độ bền thi đấu (chim biết hót nhiều giọng), dáng bộ (chim thon gọn, rắn chắc, nhanh…) sẽ là những chú chim chiến thắng. Ngay tại cuộc thi nhiều chú chim đã được bán với giá từ 10 - 20 triệu đồng.
Sau hơn 10 vòng đấu trên sàn  còn lại 30 lồng chim. Con nào đạt các tiêu chí về giọng và đấu giọng (ra giọng đều đặn, tối thiểu giọng phải đủ 3 âm tiết trở lên), thái độ thi đấu (linh hoạt, biết nhảy cầu, chuyển cầu, rung cánh), độ bền  thi đấu (chim biết hót nhiều giọng), dáng bộ (chim thon gọn, rắn chắc, nhanh…) sẽ là những chú chim chiến thắng. Ngay tại cuộc thi nhiều chú chim đã được bán với giá từ 10 - 20 triệu đồng.
 
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ và qua nhiều vòng đấu vui nhộn, cuộc thi đã thành công tốt đẹp. Chủ nhân Top 4 chú chim thắng cuộc được trao cup, chứng nhận và phần thưởng. Giải Nhất là 1 chiếc xe máy trị giá 11.500.000 đồng, giải Nhì là 1 chiếc tivi có giá 5.500.000 đồng, giải Ba là 1 chiếc lò vi sóng trị giá 5.000.000 đồng, ngoài ra còn có giải top 10, 20, 30. Tổng giá trị giải thưởng hơn 33 triệu đồng.
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ và qua nhiều vòng đấu vui nhộn, cuộc thi đã thành công tốt đẹp. Chủ nhân Top 4 chú chim thắng cuộc được trao cup, chứng nhận và phần thưởng. Giải Nhất là 1 chiếc xe máy trị giá 11.500.000 đồng, giải Nhì là 1 chiếc tivi có giá 5.500.000 đồng, giải Ba là 1 chiếc lò vi sóng trị giá 5.000.000 đồng, ngoài ra còn có giải top 10, 20, 30. Tổng giá trị giải thưởng hơn 33 triệu đồng.
Anh Nguyễn Khắc Minh trú ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu là chủ nhân của chú chim chào mào đạt giải Nhất của cuộc thi tiếng hót chim chào mào Lễ hội đền Cờn năm nay. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giấy tặng xe máy cho anh Minh.Anh Nguyễn Khắc Minh trú ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu là chủ nhân của chú chim chào mào đạt giải Nhất của cuộc thi tiếng hót chim chào mào Lễ hội đền Cờn năm nay. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giấy tặng xe máy cho anh Minh.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.