Sớm tháo gỡ vướng mắc, bất cập về đấu thầu thuốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc phản ánh những bất cập liên quan đến công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Thực tế này gây khó khăn cho các cơ sở khám, chữa bệnh, cần sớm có giải pháp tháo gỡ.

Sáng 19/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc giám sát về công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc.

Đoàn Giám sát làm việc với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn Giám sát làm việc với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Ảnh: Thanh Lê

Từ năm 2018, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc được chuyển sang cơ sở mới, cơ sở vật chất được được đầu tư, trang bị phù hợp. Hiện nay, Bệnh viện đã có đầy đủ các khoa, phòng theo quy định của bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân vùng miền núi khu vực Tây Bắc của tỉnh.

Bác sỹ Tăng Việt Hà - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc báo cáo công tác khám, chữa bệnh của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Bác sỹ Tăng Việt Hà - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc báo cáo công tác khám, chữa bệnh của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Số giường thực kê tăng gấp đôi

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, khó khăn của đơn vị hiện nay là thiếu các trang bị kỹ thuật cao như: hệ thống máy chụp cộng hưởng, hệ thống chụp mạch. Việc cung cấp và sử dụng vật tư y tế, thuốc, có lúc chưa kịp thời, nhân lực còn thiếu so với nhu cầu,…

Lãnh đạo Bệnh viện phản ánh: Thông tư liên tịch số 08/TTLT- BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước đã được bãi bỏ nhưng chưa có văn bản nào thay thế. Điều này dẫn tới việc xây dựng, tính định mức biên chế nhân lực không có cơ sở, khó khăn trong việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, bổ sung nhân lực của bệnh viện.

Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi về chính sách thu hút nguồn nhân lực của Bệnh viện. Ảnh: Thanh Lê

Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi về chính sách thu hút nguồn nhân lực của Bệnh viện. Ảnh: Thanh Lê

Bất cập hiện nay ở Bệnh viện là số giường bệnh theo quy hoạch thiết kế là 450 giường, nhưng giường thực kê là 900 giường; có thời điểm lên tới 1.110 giường. Số lượng bệnh nhân quá tải kéo theo nhiều áp lực cho đơn vị. Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, bệnh viện kiến nghị cơ quan cấp trên có văn bản hướng dẫn cụ thể để bệnh viện mở rộng cơ sở vật chất.

Phản ánh những bất cập trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế, bác sỹ Tăng Việt Hà - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi Thông tư 15/2019/TT- BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.

Đoàn Giám sát thăm hỏi bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn Giám sát thăm hỏi bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Ảnh: Thanh Lê

“Đề nghị đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế tập trung tại Sở Y tế hoặc trung tâm đấu thầu tập trung của tỉnh nhằm đảm bảo nguồn cung ứng ổn định cho các bệnh viện hoạt động như cách làm trước đây. Bộ Y tế và các cơ quan ban, ngành liên quan cần nghiên cứu điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với tình hình kinh tế nói chung và y tế nói riêng, nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ ngành Y tế và bù đắp các dịch vụ y tế phát triển trong giai đoạn hiện tại" - bác sỹ Tăng Việt Hà đề xuất.

Đoàn giám sát thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn giám sát thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, đơn vị cũng đề xuất cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết tồn đọng chi phí khám chữa bệnh đã sử dụng cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế giai đoạn 2018-2021; khó khăn trong việc thực hiện cơ chế tự chủ; chính sách thu hút nguồn nhân lực cho ngành Y tế,…

Cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ khó khăn với đơn vị. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khám chữa bệnh; đào tạo phát triển nguồn nhân lực,...

Bệnh viện cũng là đơn vị sử dụng nguồn thu từ dịch vụ y tế để mua sắm đầu tư các trang thiết bị và vận hành sử dụng có hiệu quả. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên hàng năm.

Trong thời gian qua, Bệnh viện chú trọng nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật mới phục vụ cho công tác khám chữa bệnh trên các lĩnh vực. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đơn vị, tăng hiệu quả khám chữa bệnh, theo dõi thời gian khám chữa bệnh, công khai minh bạch và giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện quan tâm đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho các trung tâm y tế; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Đồng chí Thái Thị An Chung kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Thái Thị An Chung kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Nhấn mạnh về nhu cầu của người dân ngày càng cao, đồng chí Thái Thị An Chung đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; nghiên cứu triển khai các kỹ thuật mới, hạn chế tối thiểu sai sót về chuyên môn; chủ động trong cung ứng thuốc, vật tư y tế; thực hiện liên doanh liên kết trong công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện cần tiếp tục quan tâm có giải pháp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, công tác nghiên cứu khoa học,...

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của Bệnh viện, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có tổng hợp để kiến nghị với các bộ, ngành liên quan.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...