Tạm thông đường, xe ô tô vào được trung tâm xã Tây Sơn (Kỳ Sơn)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau gần 2 tháng tích cực khắc phục, tuyến đường độc đạo từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) bị lũ quét tàn phá hư hỏng nặng, đến thời điểm này đã tạm thông xe ô tô vào trung tâm xã.
Dùng máy móc khắc phục sạt lở ta luy âm tuyến đường thị trấn Mường Xén đi Tây Sơn. Ảnh: Văn Trường
Dùng máy móc khắc phục sạt lở ta luy âm tuyến đường thị trấn Mường Xén đi Tây Sơn. Ảnh: Văn Trường

Ông Vừ Nỏ Dềnh - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn cho biết: “Đây là tuyến đường duy nhất vào xã, phục vụ cho 6 bản, trên 300 hộ dân. Sau mưa lũ xã đã huy động bà con các bản dùng cuốc, thuổng, lao động thủ công để tạm thời khắc phục đường hư hỏng. Người dân tự mở các lối nhỏ để đi xe máy và đi bộ.

Các điểm sạt lở ta luy âm trên tuyến đường vào xã Tây Sơn đã được khắc phục. Ảnh: Văn Trường
Các điểm sạt lở ta luy âm trên tuyến đường vào xã Tây Sơn đã được khắc phục. Ảnh: Văn Trường

Từ thời điểm đầu tháng 11/2022, UBND huyện Kỳ Sơn đã điều động máy móc (máy xúc) và nhân lực cùng với bà con xã Tây Sơn tích cực khắc phục tuyến đường hư hỏng do lũ quét này. Phương án khắc phục là dùng máy móc san gạt các điểm sạt lở ta luy dương, đặc biệt tuyến đường này có khá nhiều các tảng đá to 2-3 m3 lăn từ trên núi cao xuống án ngữ lòng đường, phải dùng máy xúc bánh xích cỡ lớn và mũi khoan lớn để phá đá.

Máy móc tích cực san gạt đường vào xã Tây Sơn thời gian vừa qua. Ảnh: Văn Trường
Máy móc tích cực san gạt đường vào xã Tây Sơn thời gian vừa qua. Ảnh: Văn Trường

Ông Vi Văn Sơn - Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Sơn cho biết thêm: Huyện đã phối hợp với xã Tây Sơn san gạt và khắc phục được trên 50.000 m3 đất đá sạt lở ta luy dương, bù phụ được hơn 10 điểm sạt lở ta luy âm. Tính từ ngày 16/12, tuyến đường Mường Xén đi Tây Sơn đã tạm thông, xe ô tô vào được trung tâm xã.

Các điểm sạt lở ta luy dương đã được san gạt sạch sẽ. Ảnh: Văn Trường
Các điểm sạt lở ta luy dương đã được san gạt sạch sẽ. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho mùa mưa lũ năm sau, huyện Kỳ Sơn đang trình các cấp xin kinh phí kè bê tông cốt thép 6 điểm sạt lở ta luy âm nghiêm trọng có nguy cơ đứt đường nếu mưa lớn.

Tuyến đường vào xã Tây Sơn khi gặp mưa trở nên lầy lội. Ảnh: Văn Trường
Tuyến đường vào xã Tây Sơn khi gặp mưa trở nên lầy lội. Ảnh: Văn Trường

Việc tuyến đường thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn thông xe có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp bà con ổn định cuộc sống, thuận lợi cho công tác giao thương, đưa hàng hoá nhu yếu phẩm vào phục vụ cho các bà con ở bản làng. Hỗ trợ địa phương vận chuyển được nguyên vật liệu xây dựng các công trình phúc lợi của xã…

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.