Tân Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều 25/12, tại TP. Vinh diễn ra Đại hội Hội doanh nhân Cựu chiến binh TP. Vinh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Tham dự có đại diện sở Lao động Thương binh & Xã hội Nghệ An; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An; Thành ủy, UBND thành phố Vinh, các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các hội viên. Ảnh: Quang An
Tham dự có đại diện sở Lao động Thương binh & Xã hội Nghệ An; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An; Thành ủy, UBND thành phố Vinh, các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các hội viên. Ảnh: Quang An
Ngày13/9/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định thành lập Hội doanh nhân Cựu chiến binh thành phố Vinh.
Hiện nay, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP. Vinh đã kết nạp được trên 40 hội viên và phấn đấu sau nhiệm kỳ I sẽ có tổng số 100 hội viên.
Tại đại hội, các hội viên đã cùng nhau góp ý để hoạt động của hội trong nhiệm kỳ thứ nhất gặt hái nhiều thắng lợi. Trong đó các ý kiến chủ yếu tập trung vào công tác tăng cường giao lưu hợp tác, tháo gỡ khó khăn, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.
Đại hội đã cam kết không xây dựng điều lệ mà lấy điều lệ Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An làm điều lệ Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố Vinh.
Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP. Vinh trao Giấy chứng nhận cho các hội viên mới tham gia. Ảnh: Quang An
Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP. Vinh trao Giấy chứng nhận cho các hội viên mới tham gia. Ảnh: Quang An 
Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội đã đặt ra mục tiêu phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp CCB trong sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia chương trình an sinh xã hội, hưởng ứng và tích cực tham gia mọi chủ trương của địa phương.
Tập trung làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững chắc và phát triển hội viên mới...
Ông Nguyễn Đức Tuyến (bên trái) được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP. Vinh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Quang An
Ông Nguyễn Đức Tuyến (bên trái) được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP. Vinh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Quang An
Sau một ngày làm việc khẩn trương, Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội doanh nhân Cựu chiến binh TP. Vinh đã diễn ra thành công. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí, Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí và Ban Kiểm tra 3 đồng chí. Ông Nguyễn Đức Tuyến được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP. Vinh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.