Tăng cường hợp tác liên ngành bảo vệ động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Pù Mát

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung chương trình Hội thảo do UBND huyện Con Cuông, Vườn Quốc gia Pù Mát phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã tổ chức vào ngày 20/9.
Tham dự hội thảo có các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng đại diện các cấp, ngành liên quan ở tỉnh Nghệ An.
Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trong và ngoài nước. Ảnh: Thành Chung
Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trong và ngoài nước. Ảnh: Thành Chung

Vườn Quốc gia Pù Mát là 1 trong 3 khu rừng đặc dụng thuộc tỉnh Nghệ An. Vườn nằm trên địa giới hành chính của 3 huyện: Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương. Đường ranh giới của Vườn dài 201 km, trong đó có 61 km giáp Lào. Diện tích Vườn Quốc gia Pù Mát đứng thứ 3, xếp hàng đầu về đa dạng sinh học trong số các vườn quốc gia, khu bảo tồn của Việt Nam.

Ước tính, Vườn Quốc gia Pù Mát hiện có 2.500 loại thực vật thuộc 160 họ; 132 loài thú, 361 loài chim, 63 loài bò sát, 33 loài lưỡng cư, 119 loài cá và 1.084 loài côn trùng. Có nhiều loài thú rất quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng như voi, hổ, sao la, voọc chà vá chân xám, trĩ sao, niệng cổ hung... Hiện nay, Vườn Quốc gia Pù Mát đang đề xuất trở thành Vườn Di sản ASEAN.

Vườn quốc gia Pù Mát có sự đa dạng sinh học bậc nhất ở Việt Nam. Ảnh: Thành Cường
Vườn Quốc gia Pù Mát có sự đa dạng sinh học bậc nhất ở Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh Nghệ An, công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Pù Mát đã được quan tâm, chú trọng và đạt được nhiều kết quả tốt.

Tuy nhiên, nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của các loại động vật hoang dã tại đây là rất lớn, đó là: Môi trường sống biến đổi; nạn mua bán động vật và tình trạng đặt bẫy, săn bắn vẫn diễn ra phức tạp khiến suy giảm số lượng cá thể một số loài. Trong 3 tháng vừa qua, Vườn đã phát hiện và phá hủy 108 chòi, lán săn trong khu vực vùng lõi.

Lãnh đạo UBND huyện Con Cuông khai mạc hội thảo. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo UBND huyện Con Cuông khai mạc hội thảo. Ảnh: Thành Chung

Ở hội thảo tăng cường hợp tác liên ngành bảo vệ động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Pù Mát lần này, các đại biểu tham dự đã chia sẻ những thông tin về thực trạng, mối đe dọa đến động vật hoang dã tại vườn; các thông tin về bảo tồn động vật hoang dã cũng như các quy định của pháp luật về quản lý động vật hoang dã; thảo luận thống nhất để xây dựng cơ chế hợp tác liên ngành thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã của vườn.

Pù mát
Các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát trong thời gian tới đã được đề ra tại hội thảo là: Tăng cường công tác tuần tra bảo vệ của lực lượng kiểm lâm và cán bộ bảo vệ rừng; nhân rộng mô hình nhân viên tuần tra bảo vệ rừng; tăng cường hợp tác tuần tra bắt giữ các hoạt động vi phạm trong phạm vi Vườn Quốc gia Pù Mát và vùng đệm; xây dựng các hội thảo, chuyên đề, chuyên án tuần tra bảo vệ và bắt giữ các hoạt động buôn bán động vật hoang dã giữa các đơn vị chính quyền địa phương; xử lý nghiêm các hoạt động săn bắn theo Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 và các nghị định liên quan; tăng cường các hoạt động tuyên truyền cho người dân về tầm quan trọng của động vật hoang dã và triển khai các giải pháp phát triển kinh tế nhằm giảm áp lực cho rừng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.