Thác Liếp ở Thanh Chương hút cả khách ngoại quốc ngày nắng nóng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, thác Liếp ở xã Thanh Sơn huyện Thanh Chương trở nên hấp dẫn lạ thường. Mỗi ngày có đông người dân địa phương và du khách khắp nơi đến tắm mát, giải nhiệt.
Với nhiều ưu điểm như nước trong, mát lạnh, có nhiều ghềnh đá, không nguy hiểm, đường xe ô tô vào tận nơi... thác Liếp trở nên cuốn hút mọi người những ngày nắng nóng. Ảnh: Huy Thư
Với nhiều ưu điểm như  nước trong, mát lạnh, có nhiều ghềnh đá, không nguy hiểm, đường xe ô tô vào tận nơi... thác Liếp trở nên cuốn hút mọi người những ngày nắng nóng. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, lượng người đổ về thác Liếp khá đông, trong đó đông nhất là thanh niên, học sinh. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, lượng người đổ về thác Liếp khá đông, trong đó đông nhất là thanh niên, học sinh.  Ảnh: Huy Thư
Dòng nước mát lạnh của thác Liếp đã làm tan biến cảm giác nắng nóng, bức bách của những ngày đầu hè. Ảnh: Huy Thư
 Dòng nước mát lạnh của thác Liếp đã làm tan biến cảm giác nắng nóng, bức bách của những ngày đầu hè. Ảnh: Huy Thư
Tuy thác Liếp không có những cột nước cao hàng chục mét, nhưng cũng đủ làm say lòng du khách khi đến đây. Ảnh: Huy Thư
Tuy thác Liếp không có những cột nước cao hàng chục mét, nhưng cũng đủ làm say lòng du khách khi đến đây. Ảnh: Huy Thư
Một thanh niên ngoại quốc thích thú được tắm dưới làn nước trong mát của thác Liếp. Ảnh: Huy Thư
Một thanh niên ngoại quốc thích thú được tắm dưới làn nước trong mát của thác Liếp. Ảnh: Huy Thư
Ngoài những cột nước thấp đổ rì rầm suốt ngày đêm, thác Liếp còn có nhiều ghềnh, nhiều vũng nông có thể tắm mát an toàn. Ảnh: Huy Thư
Ngoài những cột nước thấp đổ rì rầm suốt ngày đêm, thác Liếp còn có nhiều ghềnh, nhiều vũng nông có thể tắm mát an toàn.  Ảnh: Huy Thư
Thanh thiếu niên địa phương đi tắm thác Liếp thường nhảy từ trên các vỉa đá cao xuống lòng thác, đẹp, hấp dẫn nhưng khá nguy hiểm. Đặc biệt có nhiều nữ sinh người Thái cũng tham gia vào các trò nhào lộn này. Ảnh: Huy Thư
Thanh thiếu niên địa phương đi tắm thác Liếp thường nhảy từ trên các vỉa đá cao xuống lòng thác, đẹp, hấp dẫn nhưng khá nguy hiểm. Đặc biệt có nhiều nữ sinh người Thái cũng tham gia vào các trò nhào lộn này. Ảnh: Huy Thư
Dịp này, tại thác Liếp đã có thêm những chiếc phao cứu sinh, những chiếc bè (tre, nứa), vừa để làm phương tiện vui chơi vừa góp phần phòng chống đuối nước cho người dân và du khách. Ảnh: Huy Thư
Dịp này, tại thác Liếp đã có thêm những chiếc phao cứu sinh, những chiếc bè (tre, nứa), vừa để làm phương tiện vui chơi vừa góp phần phòng chống đuối nước cho người dân và du khách. Ảnh: Huy Thư
Giữa những ngày nắng nóng, được đến thác Liếp tắm mát, giải nhiệt là sự thích thú mong muốn của nhiều người. Khi đưa trẻ em đi thác, người lớn cần thường xuyên quan sát, trông coi, đề phòng đuối nước và các tai nạn thương tích do ngã... Ảnh: Huy Thư
Giữa những ngày nắng nóng, được đến thác Liếp tắm mát, giải nhiệt là sự thích thú mong muốn của nhiều người. Khi đưa trẻ em đi thác, người lớn cần thường xuyên quan sát, trông coi, đề phòng đuối nước và các tai nạn thương tích do ngã... Ảnh: Huy Thư
Tại thác Liếp có quán hàng của người dân địa phương phục vụ đồ ăn thức uống, đặc sản Thanh Chương với giá cả phải chăng. Tuy nhiên mọi người cũng có thể mang sẵn từ nhà đến, vừa tắm vừa ăn uống vui chơi bên thác. Để thác được trong sạch, mọi người nhớ gìn giữ vệ sinh chung, không vứt rác khắp nơi. Ảnh: Huy Thư
Tại thác Liếp có quán hàng của người dân địa phương phục vụ đồ ăn thức uống, đặc sản Thanh Chương với giá cả phải chăng. Tuy nhiên mọi người cũng có thể mang sẵn từ nhà đến, vừa tắm vừa ăn uống vui chơi bên thác. Để thác được trong sạch, mọi người nhớ gìn giữ vệ sinh chung, không vứt rác khắp nơi. Ảnh: Huy Thư
Sự hấp dẫn của thác Liếp -Thanh Chương . Video Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.