Thanh Chương: Quy hoạch thác Liếp trở thành điểm nhấn du lịch

Đức Anh - Nhật Lân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thác Liếp ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương có vẻ đẹp nên thơ hùng vĩ. Nơi đây là điểm đến hấp dẫn của du khách muôn nơi. Mới đây, huyện Thanh Chương đã lập đề án nhằm đưa thác Liếp hồi sinh trở thành điểm nhấn du lịch của huyện nhà.
Thác Liếp thuộc xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, chỉ cách đường Hồ Chí Minh gần 7km. Đây được xem là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn được hòa mình với thiên nhiên trong lành, đậm chất núi rừng. Ảnh: Đức Anh

Thác Liếp thuộc xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, chỉ cách đường Hồ Chí Minh gần 7km. Đây được xem là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn được hòa mình với thiên nhiên trong lành, đậm chất núi rừng. Ảnh: Đức Anh

Dòng nước tại đây trong xanh chảy quanh những bãi đá sừng sững tạo nên cảnh quan tự nhiên hoang sơ, tươi đẹp. Ảnh: Nhật Lân

Dòng nước tại đây trong xanh chảy quanh những bãi đá sừng sững tạo nên cảnh quan tự nhiên hoang sơ, tươi đẹp. Ảnh: Nhật Lân

Vào những ngày nghỉ lễ, du khách muốn tìm về không gian trong lành để tránh khói bụi ngột ngạt của đô thị, thì thác Liếp là điểm đến không thể hấp dẫn hơn. Bởi quãng đường từ thành phố Vinh đến với thác Liếp chỉ gần 100km, đường đi dễ dàng, ô tô, xe máy có thể vào đến chân thác. Ảnh: Đức Anh

Vào những ngày nghỉ lễ, du khách muốn tìm về không gian trong lành để tránh khói bụi ngột ngạt của đô thị, thì thác Liếp là điểm đến không thể hấp dẫn hơn. Bởi quãng đường từ thành phố Vinh đến với thác Liếp chỉ gần 100km, đường đi dễ dàng, ô tô, xe máy có thể vào đến chân thác. Ảnh: Đức Anh

Đến với nơi đây, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên núi rừng thơ mộng, vẳng nghe tiếng róc rách của dòng suối chảy qua những triền đá, cùng với đó là tiếng hót thánh thót của chim chóc, tiếng lao xao của cỏ cây, tất cả như đưa ta về với miền thư thái, an yên, không muốn xa rời. Ảnh: Nhật Lân

Đến với nơi đây, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên núi rừng thơ mộng, vẳng nghe tiếng róc rách của dòng suối chảy qua những triền đá, cùng với đó là tiếng hót thánh thót của chim chóc, tiếng lao xao của cỏ cây, tất cả như đưa ta về với miền thư thái, an yên, không muốn xa rời. Ảnh: Nhật Lân

Thác Liếp nằm trên địa bàn xã Thanh Sơn, là điểm tái định cư của người dân nằm trong dự án Thủy điện Bản Vẽ. Bà con nơi đây chủ yếu là người dân tộc Thái. Ảnh: Đức Anh

Thác Liếp nằm trên địa bàn xã Thanh Sơn, là điểm tái định cư của người dân nằm trong dự án Thủy điện Bản Vẽ. Bà con nơi đây chủ yếu là người dân tộc Thái. Ảnh: Đức Anh

Đến đây, ngoài tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, du khách còn được thưởng thức hương vị ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Nhật Lân

Đến đây, ngoài tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, du khách còn được thưởng thức hương vị ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Nhật Lân

Cơm Lam, bò dàng gác bếp, dưa muối ống tre là những món ăn mà du khách không thể bỏ lỡ khi về với nơi đây. Ảnh: Đức Anh

Cơm Lam, bò dàng gác bếp, dưa muối ống tre là những món ăn mà du khách không thể bỏ lỡ khi về với nơi đây. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, vào trung tuần tháng 9/2022, thác Liếp đã dừng khai thác, do có một số bài báo đã đưa thông tin về việc những nhà hàng ngang nhiên mọc lên trong phần đất nằm trên diện tích rừng phòng hộ, tại thác Liếp. Sau khi nhận thấy vấn đề này, xã Thanh Sơn đã nghiêm túc tháo dỡ. Thiết nghĩ đưa thác Liếp trở thành điểm du lịch là việc nên làm. Và thác Liếp cần phải được hồi sinh. Bởi đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn, làm thỏa mãn nhu cầu của du khách, mà còn tạo ra sinh kế cho nhiều người dân, giúp họ thoát nghèo. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, vào trung tuần tháng 9/2022, thác Liếp đã dừng khai thác, do có một số bài báo đã đưa thông tin về việc những nhà hàng ngang nhiên mọc lên trong phần đất nằm trên diện tích rừng phòng hộ, tại thác Liếp. Sau khi nhận thấy vấn đề này, xã Thanh Sơn đã nghiêm túc tháo dỡ. Thiết nghĩ đưa thác Liếp trở thành điểm du lịch là việc nên làm. Và thác Liếp cần phải được hồi sinh. Bởi đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn, làm thỏa mãn nhu cầu của du khách, mà còn tạo ra sinh kế cho nhiều người dân, giúp họ thoát nghèo. Ảnh: Đức Anh

Mới đây, huyện Thanh Chương đã lập đề án nhằm khai thác thác Liếp thành điểm du lịch sinh thái, tạo thành một trong những điểm nhấn của du lịch huyện nhà. Với đề án này, thác Liếp sẽ được quy hoạch trên cơ sở gắn với bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, sạch đẹp, bảo vệ môi trường tự nhiên. Ảnh: Nhật Lân

Mới đây, huyện Thanh Chương đã lập đề án nhằm khai thác thác Liếp thành điểm du lịch sinh thái, tạo thành một trong những điểm nhấn của du lịch huyện nhà. Với đề án này, thác Liếp sẽ được quy hoạch trên cơ sở gắn với bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, sạch đẹp, bảo vệ môi trường tự nhiên. Ảnh: Nhật Lân

Bước đầu, huyện đã xây dựng đường bê tông, làm cầu qua suối vào tới tận chân thác. Điều này sẽ thuận tiện cho du khách vào tham quan, thưởng lãm. Hy vọng trong năm mới 2023, thác Liếp sẽ được hồi sinh, mở ra cơ hội cho những người dân nơi đây và tạo ra điểm nhấn du lịch của huyện Thanh Chương. Ảnh: Đức Anh

Bước đầu, huyện đã xây dựng đường bê tông, làm cầu qua suối vào tới tận chân thác. Điều này sẽ thuận tiện cho du khách vào tham quan, thưởng lãm. Hy vọng trong năm mới 2023, thác Liếp sẽ được hồi sinh, mở ra cơ hội cho những người dân nơi đây và tạo ra điểm nhấn du lịch của huyện Thanh Chương. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.