Thanh niên Việt - Lào học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản

(Baonghean.vn) - Đây là chủ đề xuyên suốt của buổi tọa đàm trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2019 diễn ra tại Nghệ An.

Chiều 17/5, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Quang Huy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản”.

Cùng dự có khoảng 200 đại biểu thanh niên Việt Nam - Lào tham dự gặp gỡ hữu nghị thanh niên 2 nước năm 2019, đại diện một số sở, ngành và đông đảo sinh viên Trường Đại học Vinh.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Giang
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Giang

Diễn đàn để thanh niên Việt - Lào chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hải Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn khẳng định, Tọa đàm là một trong những hoạt động nhằm góp phần giáo dục cho thanh niên 2 nước về tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào. Qua đó, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ 2 nước; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản trong đoàn viên, thanh niên 2 nước.

Mục đích của tọa đàm nhằm định hướng cho thanh niên Việt - Lào học tập tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản suốt đời hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, vì độc lập và tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; học tập lối sống, tinh thần chiến đấu, tinh thần làm việc và quá trình học tập không ngừng; học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của 2 lãnh tụ về tinh thần đoàn kết quốc tế, xây dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa 2 nước Việt - Lào.

Nhiều tham luận ý nghĩa, thiết thực được trình bày tại tọa đàm. Ảnh: Thu Giang
Nhiều tham luận ý nghĩa, thiết thực được trình bày tại tọa đàm. Ảnh: Thu Giang

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự được nghe trình bày một số tham luận của các thanh niên tiêu biểu 2 nước Việt Nam và Lào như: tham luận “Tuổi trẻ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh học tập và làm theo lời Bác” của đồng chí Nguyễn Thị Minh - Bí thư Huyện đoàn Nam Đàn; “Một số mô hình sáng tạo thanh niên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” của đồng chí Phan Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh; tham luận “Học tập và làm theo Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản” của đồng chí Kongta Phosalad - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Attapeu…

Xây dựng 77 “Tủ sách Bác Hồ” với hơn 1.200 đầu sách các loại là một trong những kết quả của mô hình đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục việc học tập, làm theo lời Bác do Huyện đoàn Nam Đàn triển khai. Ảnh tư liệu
Xây dựng 77 “Tủ sách Bác Hồ” với hơn 1.200 đầu sách các loại là một trong những kết quả của mô hình đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục việc học tập, làm theo lời Bác do Huyện đoàn Nam Đàn triển khai. Ảnh tư liệu

Tại buổi tọa đàm, có nhiều ý kiến trao đổi hết sức có giá trị và ý nghĩa của các đại biểu và các đoàn viên, thanh niên 2 nước Việt - Lào trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Bên cạnh đó, các ý kiến phát biểu cũng gợi mở những mô hình sáng tạo để thanh niên 2 nước trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tiếp cận và vận dụng thực tế.

Thường xuyên học tập để vận dụng vào thực tiễn

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định buổi tọa đàm là sinh hoạt chuyên môn cần thiết, qua đó giúp thấy rõ hơn những giá trị to lớn của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản trong quá trình hoạt động cách mạng cũng như xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết giữa 2 Đảng, 2 nước Việt - Lào.

Đồng chí tin tưởng thanh niên 2 nước ngày càng xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của 2 vị lãnh tụ, của 2 Đảng, 2 nhà nước và nhân dân 2 nước, vun đắp mối quan hệ Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu kết luận. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu kết luận. Ảnh: Thu Giang

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cũng nhấn mạnh, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và sức sống thực tiễn.

Do đó, việc vận động thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu tư tưởng của các vị lãnh tụ vào thực tiễn công tác là việc làm hết sức cần thiết và thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc tiếp thu, lĩnh hội về những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và làm theo.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...