Thành phố Vinh đẩy mạnh thi công các công trình thoát nước để chống ngập

(Baonghean.vn) -Thành phố Vinh đang gấp rút triển khai các dự án thoát nước nhằm chống ngập cho thành phố trong năm 2022.
Trong những năm trước đây, thành phố Vinh liên tục xảy ra tình trạng ngập úng trên những tuyến đường mỗi khi mưa xuống. Để cải thiện tình hình này, từ năm 2021, UBND thành phố đã bố trí nguồn vốn để tiến hành cải tạo, nâng cấp một số hệ thống thoát nước tại các khu vực xung yếu.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình ngập úng toàn thành phố, UBND TP.Vinh đã lựa chọn cải tạo một số khu vực thường xuyên bị ngập nặng trước. Cụ thể, thành phố cải tạo, nâng cấp và nạo vét hồ điều hòa Trạm bơm số 3, phường Bến Thủy, công trình cống chống úng ngập phía Bắc đường Nguyễn Thái Học, công trình mương nối từ đường Quang Trung, dọc đường Đặng Thái Thân đến đường Trần Hưng Đạo để ra hồ Cửa Nam; xây dựng mương thoát đường Võ Nguyên Hiến, nối đường Nguyễn Gia Thiều với mương thoát đường Nguyễn Phong Sắc (Hưng Dũng), dự án chống úng ngập cho các xóm 1, 2, 3 và xóm 13A, 13B, xóm 14, xóm 15, xã Nghi Kim…
Các đơn vị thi công đang tiến hành dự án nâng cấp hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn trước cổng Sở Công Thương. Ảnh: Tiến Đông
Các đơn vị thi công đang tiến hành dự án nâng cấp hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn trước cổng Sở Công Thương. Ảnh: Tiến Đông
UBND thành phố cũng đã hoàn thành việc cải tạo hệ thống thoát nước phía Đông đường Trường Chinh, nối từ đường Lý Thường Kiệt đến chợ Ga Vinh, đường Phan Bội Châu; cải tao mặt đường và bổ sung giếng thu trên mương số 2 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến phía Bắc cầu Nại...
Sau khi một số tuyến đường xung yếu đã được cải thiện, hiện nay thành phố đang tiếp tục cải tạo ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Ngư Hải; hoàn thiện một số hệ thống cống tại khu vực xã Nghi Kim...
Thi công lại vỉa hè sau khi đã lắp đặt xong hệ thống thoát nước. Ảnh: Tiến Đông
Thi công lại vỉa hè sau khi đã lắp đặt xong hệ thống thoát nước. Ảnh: Tiến Đông
Ông Nguyễn Xuân Khánh, trú tại phường Hưng Bình (có nhà trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai) hồ hởi cho biết: Những năm trước đây, đường Nguyễn Thị Minh Khai luôn nằm trong tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn, hiện nay thành phố đang cải tạo lại hệ thống mương nước kết hợp với lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước nên người dân rất vui mừng. Hy vọng rằng, sau khi công trình hoàn thành tình trạng ngập úng sẽ không còn và bộ mặt thành phố cũng khang trang, sạch, đẹp hơn.
Việc cải tạo hệ thống thoát nước chủ yếu thực hiện tại những tuyến đường có mật độ kinh doanh sầm uất, vì thế người dân mong muốn đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ, tránh kéo dài thời gian gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Ảnh: Tiến Đông
Việc cải tạo hệ thống thoát nước chủ yếu thực hiện tại những tuyến đường có mật độ kinh doanh sầm uất, vì thế người dân mong muốn đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ, tránh kéo dài thời gian gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Ảnh: Tiến Đông
Tuy nhiên, điều người dân mong muốn là các đơn vị thi công cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, bởi các khu vực đang cải tạo, nâng cấp đều là những tuyến đường có mật độ phương tiện và hàng quán kinh doanh lớn. Nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ sẽ gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh nói riêng và gây mất mỹ quan đô thị.
Việc thi công đã khiến cho hoạt động giao thông trên một số tuyến đường bị ảnh hưởng. Ảnh: Tiến Đông
Việc thi công đã khiến cho hoạt động giao thông trên một số tuyến đường bị ảnh hưởng. Ảnh: Tiến Đông
Ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết: Thời gian qua, thành phố đã tập trung nguồn lực ưu tiên xử lý ngập úng tại các điểm cục bộ bằng cách bổ sung các tuyến mương kết nối, bổ sung giếng thu, hố ga chống ngập, sử dụng giếng thu hàm ếch truyền thống ở những đoạn đường phố không có nhà dân. Tại một số điểm nút thắt cổ chai hệ thống kênh mương cũng đã được nạo vét. Đặc biệt, thành phố đã bố trí và xây dựng mới hệ thống mương, cống ngang đường để chia bớt lượng nước của các tuyến đường có chiều dài quá lớn như đường Lê Nin, Trường Thi, Nguyễn Văn Cừ, hay tập trung xử lý điểm xung yếu tại cầu Nại...
Thành phố đã cải tạo, thay mới hệ thống thoát nước bằng ống cống bê tông đúc sẵn tại một số tuyến đường có tình trạng ngập nặng. Ảnh: Tiến Đông
Thành phố đã cải tạo, thay mới hệ thống thoát nước bằng ống cống bê tông đúc sẵn tại một số tuyến đường có tình trạng ngập nặng. Ảnh: Tiến Đông

Trước những lo ngại việc thi công ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân, ông Lâm cũng cho biết, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thi công phải tranh thủ thời tiến thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, mong muốn người dân trên các tuyến đường cùng đồng hành với thành phố để việc cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước được thuận lợi. 

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.