Thành phố Vinh sẽ khai thác quỹ đất các tuyến đường lớn

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những kế hoạch của năm 2021 mà lãnh đạo thành phố Vinh thông báo tại cuộc gặp mặt với doanh nhân diễn ra sáng ngày 23/1 tại TP Vinh.

Đã có gần 100 doanh nhân trên địa bàn cùng lãnh đạo các sở, ngành tham gia buổi gặp mặt.

Báo cáo của thành phố Vinh cho thấy: Năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, tuy nhiên kinh tế thành phố vẫn đạt được những kết quả tốt đẹp. Vừa tập trung chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, nhưng thành phố tích cực phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công việc, giải quyết các nhiệm vụ có tính động lực cho thành phố. Thu ngân sách thành phố Vinh năm 2020 đạt 2.848 tỷ đồng, đạt 137% KH.

Lãnh đạo các ngành và thành phố dự cuộc gặp mặt doanh nhân thành phố tháng 1/2021. Ảnh: Quang An
Lãnh đạo các ngành và thành phố dự cuộc gặp mặt doanh nhân thành phố tháng 1/2021. Ảnh: Quang An

Thành phố tiếp tục đẩy nhanh các hoạt động phát triển kinh tế đặc biệt kinh tế đêm giai đoạn 2020-2025; Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tại khu vực phố đi bộ, phố đêm; chuyển đổi mô hình hoạt động chợ Quán Lau; tăng cường chống ngập úng, phòng chống dịch bệnh, tập trung giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, tập trung cải cách hành chính…

Đến nay thành phố Vinh đã tổ chức được 6 cuộc gặp mặt doanh nhân và được giới doanh nghiệp, doanh nhân đánh giá cao. Qua đó có gần 50 ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân được giải quyết.

Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KHCN Nghệ An gợi ý định hướng về khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Q.A
Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KHCN Nghệ An gợi ý định hướng về khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Q.A

Năm 2021, thành phố chủ trương các kế hoạch phát triển lớn như tập trung thực hiện Quyết định 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với kế hoạch 634/KH-UBND của tỉnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm, tập trung sản xuất các vùng rau an toàn, hoàn thiện quy hoạch khu đô thị Đông Vĩnh, khu đô thị Tây Nam phường Vinh Tân, các khu đô thị phía đông thành phố… khai thác quỹ đất dọc các tuyến: Đường nối Vinh - Cửa Lò, đường Lê Ninh, đường Lý Thường Kiệt, đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đường 72m, khu đô thị Tràng An…

Tại cuộc gặp mặt, các ý kiến tập trung vào vệc chuyển đổi mô hình HTX, phát triển các tuyến phố chuyên doanh, tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp…

Ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: Quang An.
Ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: Quang An.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Vinh, đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn sự đóng góp của các doanh nghiệp đối với thành phố Vinh trong những năm qua, đồng thời ghi nhận những ý kiến và giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp.

Thời gian tới thành phố tiếp tục quan tâm phát triển doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lãnh đạo các ngành cũng đã gợi mở, giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến quy hoạch, thuế, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các doanh nghiệp tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Q.A
Các doanh nghiệp tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Q.A

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.