Thanh tra tỉnh Nghệ An đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu Ngành thanh tra cần nâng cao hoạt động công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật...

Chiều 16/12, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đồng chí Chu Thế Huyền - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh; cùng đại diện của các địa phương, ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2022 ngành Thanh tra Nghệ An thực hiện 359 cuộc thanh tra hành chính, đến nay đã ban hành kết luận 306 cuộc tại 506 đơn vị. Qua thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm hơn 88,5 tỷ đồng và hơn 2,2 triệu m2 đất. Trong đó kiến nghị thu hồi hơn 61,5 tỷ đồng và hơn 1,5 triệu m2 đất; kiến nghị khác hơn 27 tỷ đồng và hơn 687 m2 đất.

Đến nay đã thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 57,4 tỷ đồng, đạt 93,3%. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 121 tổ chức và 544 cá nhân có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Bên cạnh đó, thanh tra các sở, ngành trong tỉnh cũng đã thực hiện 1.121 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung trong các lĩnh vực như: Giao thông vận tải; nông nghiệp; tài nguyên - môi trường. Trong đó đã ban hành kết luận 1.021 cuộc tại 5.194 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện và kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng; ban hành 2.603 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 12,8 tỷ đồng. Hiện tại đã thu hồi được 420 triệu đồng vi phạm và hơn 12,6 tỷ đồng xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, toàn ngành Thanh tra cũng đã thực hiện 95 cuộc thanh tra công vụ liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua đó đã kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 70 tổ chức và 391 cá nhân có sai phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Trong năm 2022, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã tổ chức 5.720 lượt tiếp dân với 5.924 công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, tăng 2,3% so với năm 2021. Công dân đến khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh... Tiếp nhận 8.754 đơn khiếu nại, trong đó có 5.630 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, có 234 đơn khiếu nại trên tổng số 463 đơn thuộc thẩm quyền đã được giải quyết; có 200/226 vụ việc phải giải quyết...

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Hồng Vinh trao Cờ thi đua cho Thanh tra tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Hồng Vinh trao Cờ thi đua cho Thanh tra tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Bên cạnh đó, trong năm 2022 thanh tra các cấp cũng đã giải quyết 94/288 đơn tố cáo và 71/80 vụ việc tố cáo. Qua giải quyết tố cáo đã phát hiện và kiến nghị thu hồi vào ngân sách 458 triệu đồng, 262m2 đất. Đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý hành chính 7 cá nhân có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc và 7 đối tượng...

Tại hội nghị, đại diện một số địa phương, đơn vị cũng đã nêu lên một số khó khăn, tồn tại trong công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, đặc biệt qua phân loại đơn thư để xử lý còn có tình trạng nhầm lẫn giữa đơn khiếu nại với đơn kiến nghị và tranh chấp đất đai; công tác hoà giải tranh chấp đất đai của một số địa phương còn hình thức, chưa có hiệu quả đã chuyển hồ sơ lên cấp trên dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; một số kết luận thanh tra còn chưa làm sáng tỏ được bản chất vấn đề dẫn đến kết luận thiếu cơ sở. Một số đơn vị còn kiến nghị xây dựng hệ thống phần mềm trong việc tiếp nhận, xử lý, phân loại đơn thư...

UBND tỉnh trao Bằng khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Ảnh: Tiến Đông

UBND tỉnh trao Bằng khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Ảnh: Tiến Đông

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị ngành Thanh tra cần phải bám sát nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng. Chủ động tiến hành thanh tra trên các lĩnh vực theo kế hoạch được phê duyệt. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công việc. Phát hiện sớm, xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, không để tình trạng đơn thư, khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài...

Thanh tra tặng tỉnh Giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn năm 2022. Ảnh: Tiến Đông

Thanh tra tặng tỉnh Giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn năm 2022. Ảnh: Tiến Đông

Dịp này Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng Cờ thi đua cho Thanh tra tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021; UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tặng Cờ thi đua cho Phòng nghiệp vụ 2 - Thanh tra tỉnh Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Thanh tra Chính phủ cũng đã tặng Bằng khen cho tập thể Thanh tra tỉnh Nghệ An và Phòng nghiệp vụ 2.

Ngoài ra UBND tỉnh và Chánh thanh tra tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khác trong hoạt động nghiệp vụ chuyên môn năm 2022.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.