Thể thao Nghệ An trở lại mạnh mẽ sau đại dịch

(Baonghean.vn) - Thời điểm này mọi hoạt động dường như đã trở lại trạng thái "bình thường mới". Thể thao Nghệ An cũng đang dần thích ứng và khôi phục mạnh mẽ sau đại dịch. Các giải đấu chuyên và không chuyên được hưởng ứng rộng khắp ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh.
Sau hơn hai năm các hoạt động thể thao gần như bị ngưng trệ, thì vào thời điểm này các hoạt động thể thao ở Nghệ An đã bắt đầu trở lại sôi nổi. Ảnh: CTV
Sau hơn hai năm các hoạt động thể thao gần như bị ngưng trệ, thì vào thời điểm này các hoạt động thể thao ở Nghệ An đã bắt đầu trở lại sôi nổi. Ảnh: CTV
Phong trào hưởng ứng thể dục, thể thao tại các địa phương được nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng khá tích cực. Ảnh: Hoàng Cường
Phong trào hưởng ứng thể dục, thể thao tại các địa phương được nhiều tầng lớp nhân dân đón nhận khá tích cực. Ảnh: Hoàng Cường
Nhiều địa phương ở Nghệ An đã xây dựng được phong trào thể thao bài bản với mục đích đầu tiên đó là nâng cao sức khỏe cho người dân, chiến thắng đại dịch. Ngoài ra thể thao cơ sở được phát triển cũng là điều kiện để nâng cao thành tích khi tham gia các giải phong trào cấp cơ sở, cấp tỉnh... Ảnh: Hoàng Cường
Nhiều địa phương ở Nghệ An đã xây dựng được phong trào thể thao bài bản với mục đích đầu tiên đó là nâng cao sức khỏe cho người dân, chiến thắng đại dịch. Ngoài ra thể thao cơ sở được phát triển cũng là điều kiện để nâng cao thành tích khi tham gia các giải phong trào cấp cơ sở, cấp tỉnh... Ảnh: Hoàng Cường
Ở giải chạy việt dã nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh vừa qua các địa phương như Hoàng Mai, Thanh Chương, Yên Thành đã khẳng định được sức mạnh của mình. Để có được điều đó ngoài nhận được sự hưởng ứng tích cực đến từ người dân, thì cũng cần phải khẳng định rằng các địa phương đơn vị này đã xây dựng được các chiến lược bài bản để có thể giúp các môn thể dục thể thao phát triển một cách bền vững. Và hơn thế còn mang đến sự hăng say luyện tập trong mọi tâng lớp nhân dân. Ảnh: Hoàng Cường
Ở giải chạy việt dã nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh vừa qua dù đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng giải đã được tổ chức khá chu đáo. Các địa phương như Hoàng Mai, Thanh Chương, Yên Thành đã cho thấy được bề dày và khẳng định được sức mạnh của mình ở bộ môn này. Để có được điều đó ngoài nhận được sự hưởng ứng tích cực đến từ người dân, thì cũng cần phải nhận thấy rằng các đơn vị này đã xây dựng được chiến lược bài bản nhằm giúp các môn thể dục, thể thao phát triển một cách bền vững. Và hơn thế còn mang đến sự hăng say luyện tập trong mọi tầng  lớp nhân dân. Ảnh: Hoàng Cường
Trong hơn 2 năm qua thể thao thành tích cao tại Nghệ An cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động của dịch bệnh. Các vận động viên phải tập luyện theo quy trình khép kín và không được thi đấu cọ xát trong hai năm liên tục. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến thành tích và phong độ của mỗi VĐV. Ảnh: Đức Anh
Trong hơn 2 năm qua thể thao thành tích cao tại Nghệ An cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động của dịch bệnh. Các vận động viên phải tập luyện theo quy trình khép kín và không được thi đấu cọ xát trong hai năm liên tục. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến thành tích và phong độ của mỗi VĐV. Ảnh: Đức Anh
Tuy nhiên để duy trì được trạng thái thi đấu cho các vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Nghệ An đã có nhiều giải pháp nhằm duy trì thể lực cũng như giúp các em có được phong độ tốt nhất khi các giải đấu được diễn ra. Ảnh: Đức Anh
Tuy nhiên, để duy trì được trạng thái thi đấu cho các vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Nghệ An đã có nhiều giải pháp nhằm duy trì thể lực cũng như giúp các em có được phong độ tốt nhất khi các giải đấu được diễn ra. Ảnh: Đức Anh
Bước sang năm 2022 này, khi các giải đấu ở nhiều bộ môn thành tích cao được tiếp tục tổ chức, thể thao Nghệ An đã mang về được những kết quả đáng khích lệ. Các giải Cúp vừa được tổ chức ở các môn như Kickboxing, Taekwondo, cầu mây... đều gặt hái được những tấm huy chương cao nhất. Điều này đã phần nào khẳng đinh được sự thích ứng nhanh trong bối cảnh dịch bệnh của thể thao Nghệ An. Ảnh: PV
Bước sang năm 2022 này, khi các giải đấu ở nhiều bộ môn thành tích cao được tiếp tục tổ chức, thể thao Nghệ An đã mang về được những kết quả đáng khích lệ. Các giải Cúp vừa được tổ chức với các môn như Kickboxing, Taekwondo, cầu mây... đều gặt hái được những tấm huy chương cao nhất. Điều này đã phần nào khẳng định được sự thích ứng nhanh trong bối cảnh dịch bệnh của thể thao Nghệ An. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Hoàng Trung - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Nghệ An chia sẻ: Chung tôi đã và đang quy hoạch lại và xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển một số môn thể thao tốt hơn. Chung tôi đang quyết liệt để chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc vào cuối năm nay và quyết tâm để đat được những mục tiêu đã đề ra. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Hoàng Trung - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Nghệ An chia sẻ: "Chúng tôi đã và đang quy hoạch lại, xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển một số môn thể thao tốt hơn. Đồng thời chúng  tôi cũng đang quyết liệt để chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc vào cuối năm nay. Toàn bộ HLV, VĐV của trung tâm đều thể hiện quyết tâm nhằm đat được những mục tiêu đã đề ra tại đại hội lần này". Ảnh: PV

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.