#thiếu nhi

43 kết quả

Trung thu của người lớn

Trung thu của người lớn

(Baonghean.vn) - Có lúc, có nơi, Trung thu của người lớn là cuộc chạy đua về tiền tài, vật chất; dưới ánh trăng là những quy đổi sòng phẳng và không sòng phẳng về lợi ích. Ở đâu đó, Trung thu không còn là biểu tượng mà trở thành những vật thể hữu hình, ẩn chứa những tham vọng hữu hình.

 Hội đồng Đội Trung ương khen thưởng 28 cá nhân có thành tích xuất sắc

Hội đồng Đội Trung ương khen thưởng 28 cá nhân có thành tích xuất sắc

(Baonghean.vn) -  Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2021 – 2022, Hội đồng Đội Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học vừa qua. 
Tết thiếu nhi vui nhộn ở Báo Nghệ An

Tết thiếu nhi vui nhộn ở Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 1/6, hoà chung không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An phối hợp tổ chức Chương trình Tết thiếu nhi cho con cán bộ, nhân viên, phóng viên.
Trăng rằm Trung thu

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên: Trung thu, đừng để trăng buồn

(Baonghean.vn) - Bây giờ, người ta vẫn nhớ, vẫn tổ chức cho con trẻ vui Trung thu song thiếu hẳn sự tương tác với thiên nhiên. Cùng với đó là sự tương tác giữa con người với nhau cũng thưa kém; công nghệ hóa khiến con người có phần xa cách nhau. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên - nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội trao đổi cùng Báo Nghệ An.
trung thu

Cách làm các con vật ngộ nghĩnh từ củ quả cho mâm cỗ Trung Thu

(Baonghean.vn) - Mâm cỗ Trung Thu truyền thống thường bao gồm các loại quả được tỉa thành hình con vật đáng yêu như: chú chó bưởi, cá thanh long, nhím bằng quả lê và nho, chú công bằng quả bí ngòi, đàn ếch, con thỏ, con cua, ốc sên…thu hút ánh nhìn của trẻ thơ. Dưới đây là cách tạo ra những con vật tinh nghịch, bắt mắt đó.