Thủ lĩnh đối lập Guaido vượt biên, Venezuela đóng cửa khẩu với Colombia

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Binh sĩ Venezuela phong tỏa các cây cầu nối với Colombia chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo đối lập vượt biên để điều phối hàng viện trợ.
Thủ lĩnh đối lập Guaido vượt biên, Venezuela đóng cửa khẩu với Colombia ảnh 1

Thủ lĩnh đối lập Venezuela Guaido phát biểu tại thành phố Cucuta, Colombia hôm 22/2. Ảnh: Reuters.

"Do các mối đe dọa nghiêm trọng và bất hợp pháp của chính phủ Colombia nhằm chống lại hòa bình và chủ quyền ở Venezuela, chính phủ quyết định đóng cửa tạm thời tất cả các cây cầu nối liền hai nước ở bang Tachira", Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez viết trên Twitter hôm 22/2.

Thông báo của Phó tổng thống Rodriguez được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido xuất hiện ở thành phố Cucuta, Colombia để điều phối việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào đất nước, bất chấp lệnh cấm xuất cảnh của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Guaido tuyên bố các binh sĩ Venezuela đã giúp mình vượt biên sang nước láng giềng.

Số hàng viện trợ mà Guaido đang tìm cách đưa về nước hầu hết là của Mỹ, bị quân đội Venezuela chặn lại theo lệnh của Maduro do lo ngại Washington có thể lấy cớ để can thiệp quân sự.

Venezuela trước đó thông báo biên giới trên bộ với Brazil sẽ đóng cửa hoàn toàn từ ngày 21/2. Binh sĩ sẽ được triển khai tại các lối mở ở đường biên giới để ngăn chặn mọi "vi phạm lãnh thổ".

Guaido đặt ra thời hạn cuối cùng để đưa hàng viện trợ vào Venezuela là ngày 23/2, bất chấp việc quân đội phong tỏa mọi tuyến đường. Thủ lĩnh đối lập cho biết có tới 300.000 người Venezuela đang rất cần thực phẩm và thuốc men. Tuy nhiên, Maduro phủ nhận có khủng hoảng nhân đạo trong nước, đồng thời cáo buộc phương Tây và phe đối lập đang gây sức ép để buộc ông từ chức.

Hầu hết các nước Mỹ Latin công nhận Guaido là tổng thống lâm thời, trong khi Bolivia, Cuba và Nicaragua cùng Nga, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Maduro. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela tuyên bố lãnh đạo đối lập sẽ phải "bước qua xác" của họ nếu muốn thành lập chính phủ mới.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.