Thượng nghị sĩ Mỹ mời nhà lập pháp Nga hội đàm ở Washington

Ngân Hạnh (Theo Sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul ngày 8/6 đã thúc đẩy một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa Mỹ và cơ quan lập pháp Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng về một cuộc đối thoại mở giữa hai nước.
Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul.
Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul.
Rand Paul, người đứng đầu phái đoàn Mỹ đến thăm Nga, đã tổ chức cuộc gặp mặt với những nhà lập pháp của Hội đồng Liên bang Nga, dẫn đầu bởi người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev.

“Chúng tôi muốn có một mối quan hệ mở thậm chí với các quốc gia mà chúng tôi có thể xảy ra bất đồng. Tôi tin rằng chúng ta cần có thêm nhiều trao đổi văn hóa, trao đổi giữa các cơ quan lập pháp và nhiều cách thức giao thiệp hơn nữa. Chúng ta cần một cuộc đối thoại giữa Ủy ban Đối ngoại của hai bên, và tôi hy vọng rằng thời gian sẽ cải thiện đối thoại giữa hai nước” - Paul cho biết.

Đại diện của phái đoàn Mỹ đồng thời mời những nhà lập pháp Nga đến Washington để hội đàm với những người đồng cấp Mỹ và sau đó bổ sung thêm rằng cuộc gặp cũng có thể được tổ chức tại một quốc gia thứ ba.

“Tôi rất vinh dự khi được thông báo rằng chúng ta sẽ tiếp tục có những buổi trò chuyện như thế này. Chúng tôi đã mời những thành viên của Ủy ban Đối ngoại Nga tới Washington trong cuộc gặp sắp tới, và sẽ sắp xếp cuộc gặp tại một quốc gia thứ ba trung lập” - Thượng nghị sĩ Mỹ cho biết.

Ông Kosachev sau cuộc gặp mặt với Paul đã chia sẻ những điểm chính, rằng những nhà lập pháp có thể bàn luận về các sắc lệnh, chiến lược bền vững và các vấn đề về kinh tế trong tháng 8 này, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Mỹ.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.